Tiềm năng trở thành trung tâm IT của Thái Lan

Tiềm năng trở thành trung tâm IT của Thái Lan

Phương Thúy
Phương Thúy
20/07/2023 06:29 GMT+7

Theo các chuyên gia công nghệ thông tin Thái Lan, nước này vẫn còn cơ hội tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu để đáp ứng nhu cầu mở rộng các cơ sở sản xuất IT và bán dẫn trên toàn thế giới giữa cuộc xung đột chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc.

Theo Nikkei Asia, nhà sản xuất máy tính cá nhân hàng đầu thế giới là HP đang lên kế hoạch chuyển dây chuyền sản xuất máy tính xách tay tới Thái Lan.

Ông Somchai Sittichaisrichart, giám đốc điều hành của nhà phân phối dịch vụ công nghệ thông tin Thái Lan SIS Distribution, cho biết ông rất ngạc nhiên khi HP chọn Thái Lan làm quốc gia sản xuất vì Thái Lan thiếu số lượng lớn lao động và chi phí lao động cao.

Tuy nhiên, Thái Lan có cơ sở hạ tầng hoàn thiện, đặc biệt là vận tải và logistics ở cả hàng không, đường bộ và trên biển. Điều này mang lại cho Thái Lan khả năng giao hàng nhanh chóng.

Ông Somchai cho biết các vấn đề chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc buộc các công ty Mỹ phải tìm kiếm nguồn sản xuất thay thế, trong bối cảnh Mỹ tăng thuế đối với các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc, bao gồm cả các sản phẩm do các công ty Mỹ sản xuất.

Puwanart Pientanyakij, nhà phân tích thị trường tại công ty nghiên cứu công nghệ IDC Thái Lan, cho biết Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam có tiềm năng cao để trở thành các cơ sở công nghệ thông tin và bán dẫn. Trong đó, Thái Lan có rủi ro thấp về thiên tai và có lợi thế vị trí địa lý trong số các quốc gia Đông Nam Á. Quyết định của HP về việc chuyển sản xuất sang Thái Lan có thể tăng thêm sức hấp dẫn của quốc gia này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.