Tiếp sức cầu thủ trong trời nắng tới gần 40 độ C, bằng tất cả tình yêu thương

Thúy Hằng
Thúy Hằng
26/03/2024 11:01 GMT+7

TP.HCM đang ở cao điểm mùa khô, thời tiết nắng nóng gay gắt. Nhưng trên những chuyến xe ra sân tập luyện hay di chuyển từ ngoài sân trở về khách sạn, các cầu thủ của các đội bóng tham dự VCK giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO luôn thấy được thoải mái.

VCK giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024) đã đi được hơn một nửa chặng đường. Nhiều đội đang tiếp tục cuộc đua để chạm tới chiếc cúp vô địch. Nhiều đội đã phải chia tay giải trong nhiều tiếc nuối.

Nhưng dù phải nói lời chia tay sớm, không thể đi sâu hơn vào vào trong, với nhiều cầu thủ, thành viên đội bóng họ đã có thật nhiều kỷ niệm đẹp ở TP.HCM với sự tiếp đón, hỗ trợ nhiệt tình từ ban tổ chức giải. Đó là những chuyến xe mát lạnh đón các đội bóng tận sân bay Tân Sơn Nhất hay từ trường đại học ở Đồng Nai về khách sạn. Ngoài trời nhiệt độ có khi lên tới gần 40 độ C, nhưng trên những chuyến xe, các cầu thủ luôn được thoải mái nhất có thể.

TNSV THACO Cup 2024 ngày 25.3: Loạt trận tứ kết kịch tính

Đó là đội ngũ bác tài dễ thương cũng tận tình đưa đón các đội bóng từ khách sạn ra sân tập luyện, hay từ sân bóng đá Trường ĐH Tôn Đức Thắng trở về khách sạn sau ngày thi đấu vất vả...

Đó còn là những bữa ăn ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng từ các khách sạn luôn nồng hậu đón tiếp các đội bóng, giống như đây là ngôi nhà thứ hai của các cầu thủ...

Tiếp sức cầu thủ trong trời nắng tới gần 40 độ C, bằng tất cả tình yêu thương- Ảnh 1.

Bày tỏ về sự chu đáo của đội ngũ bác tài, hôm 13.3 vừa qua, khi tới TP.HCM, thầy Đỗ Khắc Phương, nguyên Phó chủ tịch Công đoàn Trường ĐH Thủy lợi, đồng hành với đội bóng, chia sẻ trên Facebook cá nhân: "Đúng 17 giờ chúng tôi đã xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Thật cảm động. BTC ra tận cửa sân bay đón và bố trí một xe rất xịn đưa đoàn về khách sạn như đón một đoàn khách VIP…".

NHẬT THỊNH

Tiếp sức cầu thủ trong trời nắng tới gần 40 độ C, bằng tất cả tình yêu thương- Ảnh 2.

NHẬT THỊNH

Tiếp sức cầu thủ trong trời nắng tới gần 40 độ C, bằng tất cả tình yêu thương- Ảnh 3.

Tài xế Nguyễn Văn Nhàn, làm việc tại hãng xe Phương Trang, ông tham gia đội tài xế hỗ trợ đưa các đội bóng từ nhiều vùng miền về TP.HCM dự VCK TNSV THACO Cup 2024. Nhiệm vụ của ông và các tài xế khác là đón các đội tại sân bay Tân Sơn Nhất về khách sạn, đưa đón các đội từ khách sạn tới sân bóng đá Trường ĐH Tôn Đức Thắng để tập luyện và thi đấu. Bác tài luôn niềm nở với các cầu thủ, khi đội bóng vừa tới sân bay, ông hỗ trợ xếp hành lý của đội lên xe.

NHẬT THỊNH

Tiếp sức cầu thủ trong trời nắng tới gần 40 độ C, bằng tất cả tình yêu thương- Ảnh 4.

"Mấy hôm rồi tôi đưa đón nhiều đội, còn xuống Đồng Nai đón đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai lên TP.HCM. Hôm nào chở đội nào mà đội ấy đá thắng, lên xe các cầu thủ cười đùa, nói chuyện rôm rả, tôi cũng vui lây. Hôm nào mà trong xe không khí im lặng, mọi người không ai giỡn với nhau là biết đội thua rồi, mình cũng buồn", bác tài Nguyễn Văn Nhàn bộc bạch.

NHẬT THỊNH

Tiếp sức cầu thủ trong trời nắng tới gần 40 độ C, bằng tất cả tình yêu thương- Ảnh 5.

NHẬT THỊNH

Tiếp sức cầu thủ trong trời nắng tới gần 40 độ C, bằng tất cả tình yêu thương- Ảnh 6.

NHẬT THỊNH

Tiếp sức cầu thủ trong trời nắng tới gần 40 độ C, bằng tất cả tình yêu thương- Ảnh 7.

TP.HCM đang cao điểm mùa khô, thời tiết nắng nóng gay gắt, có ngày nhiệt độ ngoài trời gần 40 độ C, nhưng trên xe đưa đón các đội bóng luôn mát lạnh. Các bác tài cho biết trước khi khởi hành, xe cũng được khởi động trước khoảng 20 phút để làm mát xe. Đồng thời, bác tài luôn có mặt ở điểm đón trước khi các cầu thủ xuất hiện khoảng 10-15 phút.

THÚY HẰNG

Tiếp sức cầu thủ trong trời nắng tới gần 40 độ C, bằng tất cả tình yêu thương- Ảnh 8.

Trường ĐH TDTT Đà Nẵng chia tay giải, đội đã có những kỷ niệm đẹp tại TP.HCM. Ông Võ Văn Quyết, Phó trưởng đoàn của đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng cho biết BTC đã rất chu đáo khi chăm lo cho từng đội bóng từ khách sạn, xe ô tô đưa đón: "Các tài xế lái xe an toàn, luôn đến sớm để chờ đội, niềm nở với các cầu thủ… Thay mặt đội bóng, xin cảm ơn tất cả các bác tài".

NHẬT THỊNH

Tiếp sức cầu thủ trong trời nắng tới gần 40 độ C, bằng tất cả tình yêu thương- Ảnh 9.

Một số đội bóng dù phải chia tay giải, nhưng luôn trân trọng những kỷ niệm đẹp ở TP.HCM cùng VCK TNSV THACO Cup 2024. Cầu thủ Nguyễn Mạnh Đào, Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế) nói: "Các bác tài đưa đón đội luôn thân thiện, cởi mở. Khi đón đoàn ở sân bay, bác tài còn phụ giúp mọi người xếp hành lý. Các xe ô tô mới, rộng, hiện đại, có ghế ngả lưng thoải mái".

NHẬT THỊNH

Tiếp sức cầu thủ trong trời nắng tới gần 40 độ C, bằng tất cả tình yêu thương- Ảnh 10.

NHẬT THỊNH

Tiếp sức cầu thủ trong trời nắng tới gần 40 độ C, bằng tất cả tình yêu thương- Ảnh 11.

Các thành viên ban huấn luyện đội bóng, các cầu thủ Trường ĐH Thủy lợi có những trải nghiệm tốt trên xe đưa đón của ban tổ chức TNSV THACO Cup 2024. Đội bóng sẽ đá trận tứ kết vào ngày mai (27.3) cho hay cảm ơn BTC giải chu đáo, tận tâm với tất cả các đội tại VCK.

NHẬT THỊNH

Tiếp sức cầu thủ trong trời nắng tới gần 40 độ C, bằng tất cả tình yêu thương- Ảnh 12.

Tiếp sức cầu thủ trong trời nắng tới gần 40 độ C, bằng tất cả tình yêu thương- Ảnh 13.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.