Tính năng camera trên dòng iPhone 15 có thể 'chôn vùi' máy ảnh số?

13/10/2023 09:22 GMT+7

Chế độ chụp chân dung (Portrait) của iPhone không còn quá mới mẻ nhưng với iPhone 15 series, tính năng này đã được nâng lên một tầm cao mới.

Trước đây, khi sử dụng chế độ chân dung trên iPhone, người dùng phải chọn sử dụng nó, sau đó đặt đối tượng ở khoảng cách chính xác với camera của điện thoại trước khi tìm cách để điện thoại khóa vào đối tượng đó. Giờ đây, iPhone 15 series sẽ khiến chế độ này dễ sử dụng đến mức người dùng không bao giờ cần phải bật nó nữa khi mà những gì họ cần làm chỉ là chụp mà thôi. 

Sự thay đổi này khiến nhiều người hứng thú và cảm thấy đó gần như là một "bản án tử" dành cho những chiếc máy ảnh chuyên nghiệp, vốn đã "thoi thóp" một thời gian dài.

Tính năng camera trên iPhone 15 có thể chôn vùi máy ảnh số? - Ảnh 1.

Tất cả các thành viên iPhone 15 đều có tính năng chụp chân dung thông minh

AFP

Được biết, chụp chân dung là chế độ tạo hậu cảnh mờ có được trong ảnh chụp bằng máy ảnh thông thường - vốn có cảm biến lớn hơn nhiều so với cảm biến hình ảnh trên điện thoại. Đặc điểm vật lý này đã trở thành một trong những khía cạnh đáng mơ ước của những bức ảnh chân dung, làm cho đối tượng chụp trở nên nổi bật trên hậu cảnh đã được làm mờ. 

Với iPhone 15 series, chế độ chân dung thông minh mới sử dụng nhiều cảm biến khác nhau của máy ảnh, bao gồm cả cảm biến LiDAR, để tạo ra "bản đồ độ sâu" 3D của cảnh. Điện thoại biết được chủ thể con người ở gần điện thoại, trong khi bức tường hay cành cây ở phía xa, từ đó nó sẽ tự áp dụng hiệu ứng làm mờ cho những thứ không phải là chủ thể.

Tính năng camera trên iPhone 15 có thể chôn vùi máy ảnh số? - Ảnh 2.

Hiệu ứng làm mờ có thể bật/tắt ngay cả sau khi ảnh được chụp

CHỤP MÀN HÌNH

Trước iPhone 15 series, chế độ chân dung tồn tại dưới dạng một chế độ riêng biệt mà người dùng sẽ phải chọn trước khi chụp ảnh. Nhưng giờ đây, với iPhone 15 và 15 Pro, mọi chuyện đã diễn ra tự động. Nghĩa là, nếu phát hiện khuôn mặt của người, chó hoặc mèo, nó sẽ nắm bắt được thông tin về độ sâu. Và nếu người dùng chạm vào một chủ thể trên màn hình để lấy nét vào chủ thể đó, dữ liệu độ sâu sẽ được ghi lại. Điều này thậm chí còn hoạt động trong bóng tối nhờ LiDAR.

Đối với hầu hết mọi người, điện thoại là chiếc máy ảnh được ưa chuộng mà họ sở hữu trong nhiều năm nay, còn những máy ảnh DSLR và mirrorless được thiết kế hướng đến nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp hoặc người đam mê. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ xu hướng chụp ảnh bằng smartphone đang dần được ưa chuộng hơn.

Tính năng camera trên iPhone 15 có thể chôn vùi máy ảnh số? - Ảnh 3.

Máy ảnh số vẫn còn giá trị cho một số người, nhưng thị phần ngày một thu hẹp

AFP

Dẫu vậy, vẫn có một số lý do để máy ảnh chuyên nghiệp tồn tại. Đầu tiên, ảnh chụp vẫn chi tiết hơn và người dùng không cần phải áp dụng làm mờ hậu cảnh giả tạo. Ngoài ra, chúng còn có các nút bấm và nút xoay chuyên dụng, đồng thời kiểm soát nhiều hơn đối với hình ảnh cũng như cách chụp ảnh. Bên cạnh đó, việc quay phim bằng máy ảnh chuyên dụng vẫn được đánh giá cao hơn khi sử dụng smartphone.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.