Tổng thống Mỹ không ủng hộ Israel tấn công Rafah, đề nghị tính cách khác

19/03/2024 09:36 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phản đối kế hoạch tấn công trên bộ của Israel vào thành phố Rafah tại Dải Gaza và cảnh báo đó sẽ là sai lầm.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 18.3 đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cuộc đối thoại đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo trong hơn một tháng qua, dù cả hai đã có 19 cuộc gọi điện như vậy từ khi Hamas tấn công Israel ngày 7.10 năm ngoái, theo tờ The Times of Israel.

Tổng thống Mỹ không ủng hộ Israel tấn công Rafah, đề nghị tính cách khác- Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Benjamin Netanyahu tại Tel Aviv (Israel) ngày 18.10.2023

AFP

Nhà Trắng cho biết cuộc điện đàm kéo dài 45 phút, trong đó ông Biden thay đổi quan điểm sau nhiều tháng để ngỏ khả năng có thể ủng hộ chiến dịch quân sự của Israel tại Rafah với một số điều kiện như sơ tán dân thường trước.

"Một chiến dịch lớn trên bộ ở đó sẽ là sai lầm. Nó sẽ dẫn đến nhiều cái chết của dân thường vô tội hơn, làm trầm trọng cuộc khủng hoảng nhân đạo vốn đã tàn khốc, tăng thêm sự hỗn loạn tại Gaza và thêm cô lập Israel với quốc tế", Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan trích lời Tổng thống Biden.

"Các mục tiêu Israel muốn đạt được tại Rafah có thể hoàn tất bằng những cách khác", ông Sullivan nói.

Thủ tướng Israel trách đồng minh mau quên, kiên quyết sẽ tấn công Rafah

Rafah được cho là thành trì cuối của Hamas tại Dải Gaza. Đây cũng là nơi có hơn 1 triệu dân thường trú ẩn. Thủ tướng Netanyahu hồi tuần trước nói đã phê chuẩn kế hoạch quân sự tại Rafah và sẽ sơ tán dân thường đến các khu vực khác trước khi tấn công.

Ông Sullivan cho biết Israel sẽ cử phái đoàn quan chức đến Washington D.C theo đề nghị của Tổng thống Biden để thảo luận về cách tiếp cận thay thế tại Rafah, theo đó "nhắm mục tiêu vào các thành phần chủ chốt của Hamas và đảm bảo an toàn biên giới Ai Cập-Gaza sao cho không có đợt xâm lấn lớn nào". Cuộc họp sẽ diễn ra trong tuần này hoặc tuần sau và chiến dịch tại Rafah sẽ không được diễn ra trước khi hai bên thảo luận.

Tổng thống Mỹ không ủng hộ Israel tấn công Rafah, đề nghị tính cách khác- Ảnh 2.

Người dân tại Rafah đi hứng nước ngày 17.3

AFP

Thủ tướng Netanyahu cho biết đã thảo luận với Tổng thống Biden về cam kết của Israel trong việc đạt được toàn bộ mục tiêu đề ra: diệt trừ Hamas, giải thoát cho toàn bộ con tin và đảm bảo Gaza không còn là mối đe dọa cho Israel. Điều này sẽ được hoàn thành trong khi việc cung cấp viện trợ nhân đạo cần thiết giúp đạt được những mục tiêu đó, ông Netanyahu nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.