Tổng thống Putin gửi thông điệp cứng rắn về khả năng hòa đàm

Tổng thống Putin gửi thông điệp cứng rắn về khả năng hòa đàm

18/01/2024 06:28 GMT+7

Tổng thống Nga nói Ukraine phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tình hình hiện tại của cuộc xung đột.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 16.1 khi đề cập khả năng đàm phán hòa bình đã tuyên bố sẽ không thể lấy đi những gì Nga đã giành được ở Ukraine.

“Về quá trình đàm phán, có mưu toan nhằm buộc nước Nga phải từ bỏ những gì đã đạt được trong hơn 1 năm rưỡi qua. Điều đó là không thể. Mọi người đều hiểu điều đó. Giới lãnh đạo ở Ukraine hiểu, giới lãnh đạo phương Tây hiểu. Ai cũng hiểu điều đó”, ông Putin phát biểu.

Ông cũng cho rằng các ý tưởng do Ukraine đưa ra để giải quyết cuộc xung đột là “các công thức ngăn cản tiến trình hòa bình”.

Ông Putin lưu ý rằng người đứng đầu nhóm đàm phán của Ukraine, vốn tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Nga trong những tháng đầu xung đột, gần đây đã thừa nhận rằng Kyiv đã có lúc sẵn sàng đạt được thỏa thuận với Moscow.

Tổng thống Putin gửi thông điệp cứng rắn về khả năng hòa đàm- Ảnh 1.

Các quân nhân Ukraine thuộc Lữ đoàn tấn công riêng biệt số 92 gần thị trấn tiền tuyến Bakhmut ở vùng Donetsk (Ukraine), ngày 16.1.2024

REUTERS

Tuy nhiên, sau chuyến thăm của Thủ tướng Anh lúc bấy giờ là ông Boris Johnson, Ukraine đã ngừng theo đuổi thỏa thuận với Nga và tiếp tục chiến đấu. Nhà lãnh đạo Nga nói: “Điều này một lần nữa chứng minh rằng họ không phải là những người độc lập”.

Tổng thống Putin cũng cho rằng cuộc tấn công của Ukraine không chỉ thất bại mà thế chủ động trên chiến trường đã chuyển vào tay quân Nga.

Ông nói giới lãnh đạo ở Kyiv phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tình hình này, và cảnh báo rằng: “Nếu mọi việc cứ tiếp diễn như vậy, nhà nước Ukraine có thể bị giáng một đòn rất nghiêm trọng và không thể hồi phục được”.

Tuyên bố của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh các đồng minh phương Tây của Ukraine đang tỏ ra lo ngại khả năng đạt thắng lợi quân sự của Ukraine.

Theo Hãng tin TASS, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 16.1 mô tả tình hình trên chiến trường ở Ukraine là “cực kỳ khó khăn” đối với quân đội Ukraine và kêu gọi không đánh giá thấp Nga.

Ukraine cảnh báo về tình trạng phòng không suy yếu

Ông nói: “Nga đang gây sức ép trên nhiều tiền tuyến. Và dĩ nhiên là cuộc tấn công lớn mà Ukraine phát động mùa hè rồi đã không đạt kết quả mà chúng ta trông đợi”.

Tuy nhiên, ông Stoltenberg tin rằng vẫn còn lý do để lạc quan. Theo nhà lãnh đạo NATO, Kyiv đã không thất thủ trước Nga chỉ trong vòng vài ngày “như đa số chuyên gia từng tin như vậy”. Ông xem việc Ukraine "tồn tại như một quốc gia độc lập, có chủ quyền” là một “chiến thắng lớn”.

Cũng theo ông Stoltenberg, Nga đã thua khi Ukraine hiện đang “muốn trở thành một phần của phương Tây, của Liên minh châu Âu và NATO”.

Về chiến lược sắp tới của NATO, nhà lãnh đạo kêu gọi tiếp tục cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine để tiếp tục gây thêm tổn thất cho Nga, buộc Moscow phải chấp nhận “một kết thúc hòa bình, công lý cho cuộc chiến”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.