TP.HCM: Cháy cơ sở đan mây tre ở Q.Gò Vấp, 2 người được cứu thoát

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
02/01/2023 15:08 GMT+7

Ngày 2.1, lực lượng chức năng Q.Gò Vấp (TP.HCM) đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ cháy cơ sở làm mây tre. 2 người trong đám cháy được cứu thoát.

Đến hơn 14 giờ 30 phút ngày 2.1, Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ cháy cơ sở đan mây tre 4 tầng trên địa bàn, may mắn 2 người mắc kẹt trong đám cháy được cứu thoát.

Cứu hai người mắc kẹt trong vụ cháy cơ sở đan mây tre ở Gò Vấp

Hiện trường vụ cháy

Trần Duy khánh

Theo đó, trưa cùng ngày, tại tầng trệt của cơ sở đan mây tre ở số 145/38 Trần Bá Giao (P.5, Q.Gò Vấp) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Người dân phát hiện vụ việc hô nhau tìm cách dập lửa nhưng bất thành, bên trong là vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm cả căn nhà.

Tại hiện trường, cột khói lửa bốc cao hàng trăm mét. Người dân xung quanh ôm đồ tháo chạy.

Phát hiện bên trong căn nhà có 2 người là bà Nguyễn Thị Huệ (63 tuổi) và anh Trần Thành Long (23 tuổi, ngụ căn nhà nói trên) bị mắc kẹt, kêu cứu, người dân phối hợp cùng lực lượng chức năng khẩn trương ứng cứu các nạn nhân thoát ra ngoài an toàn.

Nhiều sản phẩm mây tre bị hư hỏng, cháy rụi

TRẦN DUY KHÁNH

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ cán bộ tổ chức dập tắt đám cháy. Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bên trong cơ sở bị thiêu rụi hoàn toàn.

Công an Q.Gò Vấp tổ chức phong tỏa hiện trường, bảo đảm khoảng cách an toàn cho người dân, phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân, thiệt hại vụ cháy cơ sở đan mây tre.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.