TP.HCM mở đợt cao điểm tập trung trẻ em, người lang thang xin ăn

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
28/12/2023 10:13 GMT+7

TP.HCM thực hiện cao điểm công tác tập trung, thu dung trẻ em, người lang thang, xin ăn tại các giao lộ, các sự kiện, lễ hội tập trung đông người trước thềm năm mới 2024.

Ngày 28.12, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cho biết đã có công văn đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường tập trung, thu dung trẻ em, người lang thang, xin ăn trước Tết dương lịch 2024 nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn giao thông, an ninh trật tự tại các sự kiện, lễ hội.

Cụ thể, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đề nghị công an, lực lượng thanh niên xung phong, chủ tịch UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức triển khai thực hiện cao điểm tập trung trẻ em, người lang thang, xin ăn về Trung tâm Hỗ trợ xã hội hoặc Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần và các trung tâm bảo trợ xã hội trực thuộc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú.

TP.HCM mở đợt cao điểm tập trung trẻ em, người lang thang xin ăn- Ảnh 1.

Tổ công tác TP.Thủ Đức đang hỗ trợ đưa người lang thang, xin ăn về để làm thủ tục xác minh cư trú, đưa vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM

TRỌNG NGHĨA

Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đề nghị các đơn vị liên quan tuần tra, phối hợp các địa bàn giáp ranh nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, tập trung trẻ em, người lang thang, xin ăn.

Đồng thời, các trật tự viên của Thanh niên xung phong TP.HCM được bố trí ứng trực tại các địa điểm được phân công, khi phát hiện trẻ em, người lang thang, xin ăn thì báo ngay với tổ công tác hoặc chính quyền, công an địa phương và phối hợp xử lý, tập trung.

Các tổ công tác địa phương cần tăng cường tuần tra, rà soát địa bàn, các khu vực có nhiều người tạm trú và trên các tuyến đường, ngã tư có mật độ giao thông cao, tại các địa điểm tổ chức sự kiện, lễ hội. Nếu phát hiện có dấu hiệu chăn dắt, dụ dỗ trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi đi xin ăn để trục lợi, cần xử lý hoặc chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra đúng pháp luật.

Ngoài ra, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cũng đề nghị thông báo công khai số điện thoại của tổ công tác từ cấp xã đến cấp huyện để người dân cung cấp thông tin nếu phát hiện trẻ em, người lang thang, xin ăn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.