Trai tân làng Triều Khúc mặc váy, má phấn môi son nhảy điệu đánh bồng

Trai tân làng Triều Khúc mặc váy, má phấn môi son nhảy điệu đánh bồng

Chí Bình
Nguyễn Bắc: Kịch bản, quay phim, chụp hình, dựng phim | Phan Hiệu: biên tập | Cẩm Tú: voice
31/01/2023 14:52 GMT+7

Hàng năm, cứ đến ngày mùng 9 tháng giêng âm lịch, tại làng Triều Khúc (H.Thanh Trì, TP. Hà Nội), lễ hội truyền thống để tưởng nhớ Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng lại được tổ chức, thu hút đông đảo người dân tham dự với màn trai giả gái, mặt hoa da phấn, nhảy điệu “con đĩ đánh bồng”.

Tại lễ hội truyền thống làng Triều Khúc, H.Thanh Trì, TP.Hà Nội, các chàng trai sẽ trong trang phục váy áo sặc sỡ, mặt hoa da phấn với động tác múa uyển chuyển, mềm mại múa điệu "con đĩ đánh bồng". Những chàng trai này được tuyển chọn kỹ lưỡng thể hiện tinh thần phóng khoáng, thướt tha hòa vào tiếng trống đang dồn dập.

Trai tân làng Triều Khúc mặc váy, má phấn môi son nhảy điệu đánh bồng - Ảnh 1.

Những người được chọn phải là trai tân chưa vợ, mặt mũi khôi ngô tuấn tú, con nhà gia giáo

"Đây là điệu múa rất đặc biệt và nó là niềm tự hào của dân Triều Khúc bọn mình. Mình là người dân Triều Khúc nên mình rất mong chờ đến lễ hội này. Một dịp lễ đầu năm, tất cả mọi người vừa đón xuân, vừa du xuân, vừa lễ hội. Làng mình thờ Đức Thánh Phùng Hưng. Mọi người đến lễ hội mong cầu một năm mới bình an, vạn sự hanh thông, mọi điều tốt đẹp", chị Nguyễn Thị Thanh, người dân làng Triều Khúc chia sẻ.

Mỗi lần có hội làng Triều Khúc, ít nhất phải có 6 "cô gái" nhảy điệu múa bồng với nhiều động tác như xoay tròn, dựa lưng...

Trai tân làng Triều Khúc mặc váy, má phấn môi son nhảy điệu đánh bồng - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, các điệu múa lân, múa rồng cũng được thể hiện đặc sắc, thu hút đông đảo sự chú ý của những người tham gia lễ hội

"Mình đến từ đầu giờ chiều khi bắt đầu rước kiệu. Lúc đó có mặc trang phục lễ hội áo dài để đi lễ Thánh. Sau đó gặp bạn bè về thay trang phục và ra đây ngồi chơi. Nói chung rất phấn khởi, hân hoan và chờ đón đến ngày lễ hội để tham gia hội làng và đi lễ Thánh", chị Nguyễn Thị Yến, một du khách chia sẻ.

Trai tân làng Triều Khúc mặc váy, má phấn môi son nhảy điệu đánh bồng - Ảnh 3.

Lễ hội cũng là dịp các cụ bô lão trong làng được hòa mình trong không khí văn hóa dân gian

Một trong những nghi lễ quan trọng của lễ hội Triều Khúc là nghi lễ rước kiệu Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng từ đình thờ Sắc về đại đình làng, nhằm bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ đến công lao của vị vua đã mang lại cuộc sống ấm no, yên bình cho nhân dân.

Lễ hội Triều Khúc là lễ hội truyền thống của làng Triều Khúc đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đến nay, hội làng Triều Khúc vẫn giữ được nét đẹp nguyên sơ, thể hiện văn hóa tâm linh và tín ngưỡng của dân tộc ta.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.