Triều Tiên cảnh báo nguy cơ xung đột đỉnh điểm trong năm 2024

Triều Tiên cảnh báo nguy cơ xung đột đỉnh điểm trong năm 2024

04/01/2024 19:27 GMT+7

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 4.1 cho rằng Hàn Quốc đã mở màn năm mới bằng những hành động ‘tự diệt’ và 2024 có thể là năm nguy cơ xung đột ở bán đảo này lên mức cao nhất.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 4.1 cho rằng Hàn Quốc đã mở màn năm mới bằng những hành động "tự diệt".

Bài báo của KCNA viết rằng "nguy cơ xung đột sẽ cao nhất trong năm nay", khi các "lực lượng xâm lược " như Mỹ và Nhật Bản - theo cách gọi của KCNA, sẽ tiến vào bán đảo theo "lời kêu gọi và sự hợp tác chủ động" của Hàn Quốc, và ba nước này "có thể sẽ thực hiện các bước chiến tranh khiêu khích chưa từng thấy như tấn công hạt nhân".

Hãng thông tấn này gọi Hàn Quốc là "những kẻ hiếu chiến" và Hàn Quốc sẽ đối mặt với "những thời khắc đau đớn nhất không thể tưởng tượng" nếu tiếp tục có hành động khiêu khích chống Triều Tiên.

Triều Tiên cảnh báo nguy cơ xung đột đỉnh điểm trong năm 2024- Ảnh 1.

Cuộc tập trận bắn đạn thật giữa quân đội Hàn Quốc và Mỹ diễn ra gần khu phi quân sự ngăn cách hai miền Triều Tiên, ở Pocheon

Reuters

Từ đầu năm 2024, lục quân Hàn Quốc đã tập trận pháo binh, bắn đạn thật trong khi hải quân tập trận với tàu chiến và máy bay nhằm tăng cường lớp phòng thủ trước những hành động khiêu khích tiềm tàng từ Triều Tiên.

Quân đội Hàn Quốc ngày 4.1 thông báo lực lượng nước này và Mỹ cũng đã tập trận bắn đạn thật gần giới tuyến với Triều Tiên. Cuộc tập trận diễn ra tại thành phố Pocheon, cách Seoul 46 km về hướng đông bắc và kéo dài từ hôm 29.12.2023 đến ngày 5.1.

Theo Yonhap, 110 hệ thống vũ khí của hai bên tham gia cuộc tập trận, gồm xe tăng K1A2, máy bay chiến đấu A-10, xe thiết giáp Stryker

Tại cuộc họp đảng Lao động Triều Tiên hồi cuối năm 2023, nhà lãnh đạo Kim Jong-un gọi mối quan hệ liên Triều là quan hệ giữa hai nước thù địch và ra lệnh chuẩn bị cho sự kiện lớn nhằm áp đảo toàn bộ lãnh thổ Hàn Quốc trong tình huống bất ngờ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.