Triều Tiên lại phóng tên lửa để đáp trả động thái của Mỹ - Hàn

Khánh Như
Khánh Như
25/07/2023 09:01 GMT+7

Hãng thông tấn Yonhap dẫn thông báo từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) đưa tin CHDCND Triều Tiên vừa bắn 2 tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông vào cuối ngày 24.7.

"Quân đội của chúng tôi đã phát hiện 2 tên lửa đạn đạo mà Triều Tiên bắn từ các khu vực gần Bình Nhưỡng vào vùng biển phía đông vào lúc 23:55 ngày 24 và nửa đêm ngày 25", theo thông báo.

JCS cho biết cả 2 tên lửa đã bay khoảng 400 km trước khi rơi xuống biển. Theo JCS, quân đội Hàn Quốc vẫn đang phân tích vụ phóng mới nhất của Triều Tiên để xác định chính xác loại tên lửa được phóng.

Triều Tiên bắn hai tên lửa đạn đạo sau khi tàu ngầm Mỹ đến Hàn Quốc

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng báo cáo về việc Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo, cả 2 đều rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này.

Trong khi đó, Washington cho biết các vụ phóng không gây ra mối đe dọa trực tiếp nào đối với nhân viên và lãnh thổ của Mỹ hoặc các đồng minh của nước này, hãng Reuters đưa tin. Mỹ cũng đang tham vấn chặt chẽ với đồng minh về các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, mà Washington mô tả là "gây bất ổn".

Triều Tiên lại phóng tên lửa để đáp trả động thái của Mỹ - Hàn - Ảnh 1.

Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-18 vào ngày 12.7

HÃNG THÔNG TẤN TRUNG ƯƠNG TRIỀU TIÊN

Các vụ phóng của Bình Nhưỡng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên, sau khi Mỹ tăng cường triển khai khí tài quân sự chiến lược đến Hàn Quốc.

Trước đó vào ngày 24.7, 1 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Annapolis của Mỹ, đã đến căn cứ hải quân ở đảo Jeju phía nam của Hàn Quốc để tải các vật tư quân sự và thực hiện một nhiệm vụ không xác định, hải quân Hàn Quốc cho biết.

Triều Tiên đã phản ứng giận dữ, nói rằng việc triển khai như vậy có thể đáp ứng các tiêu chí để sử dụng vũ khí hạt nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.