Trực thăng Israel tấn công nhầm vào lính 'nhà' ở Gaza; Bờ Tây cũng đang nóng

Văn Khoa
Văn Khoa
08/12/2023 15:46 GMT+7

Lực lượng Phòng vệ Israel sáng nay 8.12 tuyên bố trong 24 giờ trước đó, họ đã tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào hơn 450 mục tiêu ở Dải Gaza.

Một trực thăng của Israel đã bắn nhầm vào một tòa nhà ở Dải Gaza trong lúc binh sĩ thuộc Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đang ở bên trong, khiến một binh sĩ Israel thiệt mạng, theo tờ The Times of Israel hôm nay dẫn lại thông tin trang Ynet.

Theo đó, lực lượng mặt đất của IDF đã yêu cầu yểm trợ trên không sau khi xác định được một nhóm đặc nhiệm Hamas ở gần đó, nhưng một trực thăng chiến đấu Apache được điều động để tấn công vào các thành viên Hamas đã bắn nhầm tòa nhà nói trên do "việc khai hỏa không chính xác từ mặt đất" của các binh sĩ Israel.

Trực thăng Israel tấn công nhầm quân nhà; 6 người bị bắn chết ở Bờ Tây? - Ảnh 1.

Trực thăng tấn công của Israel phóng tên lửa khi bay qua biên giới với Gaza ngày 4.12

AFP

Phản hồi về thông tin trên, IDF nói rằng vụ việc đang được điều tra. Binh sĩ thiệt mạng nói trên, chưa được xác định danh tính, nằm trong số 91 binh sĩ Israel tử trận kể từ khi Israel tiến hành chiến dịch đổ bộ nhằm tiêu diệt Hamas ở Gaza vào ngày 27.10.

Trong khi đó, Lữ đoàn Al-Qassam của Hamas nói rằng một binh sĩ Israel bị bắt làm con tin đã thiệt mạng vào sáng sớm nay trong cuộc đụng độ giữa các thành viên Hamas và một đơn vị đặc biệt của Israel đang tiến hành cuộc giải cứu các con tin, theo Reuters.

Cũng theo Lữ đoàn Al-Qassam, các thành viên của họ đã phát hiện ra hoạt động giải cứu và đối đầu với đơn vị đặc nhiệm Israel, dẫn đến cái chết và bị thương của một số binh sĩ Israel tham gia chiến dịch giải cứu con tin mà không nêu rõ con số. Lữ đoàn Al-Qassam còn tuyên bố đã đẩy lùi nỗ lực giải cứu con tin của đơn vị Israel.

Israel tiến vào thành phố lớn nhất miền nam Gaza, vây nhà lãnh đạo Hamas

Lữ đoàn Al-Qassam xác định binh sĩ Israel thiệt mạng nói trên là Sa'ar Baruch (25 tuổi). Hiện chưa có thông tin về phản ứng của IDF.

Trước đó, IDF đã giải cứu được một binh sĩ bị giam giữ khỏi Gaza vào cuối tháng 10 và cho hay họ có thể tiến hành các hoạt động tương tự để giải cứu những con tin còn lại nếu có thể, theo Reuters.

Israel tuyên bố tấn công 450 mục tiêu ở Gaza

IDF sáng nay 8.12 tuyên bố trong 24 giờ trước đó, họ đã tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào hơn 450 mục tiêu ở Dải Gaza trong lúc hoạt động trên bộ nhằm tiêu diệt Hamas vẫn tiếp diễn. Trong số những địa điểm đó có các khu quân sự, trạm quan sát và kho vũ khí, theo The Times of Israel.

Binh sĩ thuộc Lữ đoàn thiết giáp số 7 của IDF đã chỉ đạo một số máy bay không người lái của Không quân Israel thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào những thành viên Hamas ở khu Khan Younis thuộc miền nam Gaza.

Trực thăng Israel tấn công nhầm quân nhà; 6 người bị bắn chết ở Bờ Tây? - Ảnh 2.

Một binh sĩ Israel hoạt động ở Dải Gaza, trong ảnh do quân đội Israel công bố ngày 8.12

IDF

Cũng theo IDF, hàng loạt cuộc tấn công kéo dài khoảng hai giờ và "nhiều" thành viên Hamas đã thiệt mạng. IDF còn nói rằng 3 đặc vụ Hamas đã bị một máy bay không người lái khác của Không quân Israel nhắm tới, khiến hai người trong số đó thiệt mạng.

Hải quân Israel cũng đã tiến hành các cuộc tấn công ở Gaza, sử dụng đạn dẫn đường và đạn pháo. IDF còn nói rằng Hải quân Israel đã tấn công nhiều địa điểm thuộc lực lượng hải quân Hamas ở miền trung và miền nam Gaza.

Nhờ AI, Israel tấn công mục tiêu nhiều gấp bội

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Hamas đối với tuyên bố trên của IDF.

Israel đã thề sẽ tiêu diệt Hamas sau khi các tay súng Hamas tấn công miền nam Israel vào ngày 7.10. Phía Israel nói rằng trong cuộc tấn công đó, các tay súng Hamas đã giết chết 1.200 người và bắt hơn 240 người đến Gaza làm con tin. Tính đến nay còn 138 người vẫn bị bắt làm con tin ở Gaza.

Cơ quan Y tế Gaza do Hamas điều hành ngày 7.12 nói rằng số người chết ở Gaza kể từ khi xung đột bùng nổ vào ngày 7.10 đã tăng lên 17.177, theo AFP.

Lực lượng Israel bắn chết 6 người Palestine ở Bờ Tây?

Bộ Y tế Palestine cáo buộc lực lượng Israel hôm nay 8.12 đã bắn chết 6 người Palestine tại một trại tị nạn ở phía bắc Bờ Tây do Israel kiểm soát, theo AFP.

Bộ Y tế Palestine không xác định danh tính của những người thiệt mạng nhưng khẳng định họ chết "do đạn từ sự chiếm đóng (của Israel) tại trại tị nạn Al-Fara" gần thị trấn Tubas ở Bờ Tây.

Hãng thông tấn chính thức Wafa của Palestine đưa tin "các cuộc đụng độ leo thang khi lực lượng (Israel) xông vào trại giữa hỏa lực dữ dội và nhiều vụ nổ".

Trong khi đó, quân đội Israel nói rằng họ đang kiểm tra thông tin trên, theo Reuters.

Chính quyền Palestine nói rằng hỏa lực của Israel và các cuộc tấn công của người định cư Do Thái ở Bờ Tây đã giết chết ít nhất 263 người Palestine kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng nổ vào ngày 7.10.

Con số trên vượt qua tổng số 235 người chết, hầu hết là người Palestine, trong cuộc xung đột Israel-Palestine vào năm ngoái, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.