Trung Quốc mở cửa du lịch quốc tế từ 8.1

27/12/2022 12:52 GMT+7

Khách du lịch đến Trung Quốc từ 8.1.2023 chỉ cần xuất trình kết quả xét nghiệm PCR trong vòng 48 giờ tại hải quan, theo SCMP .

Du khách Trung Quốc ở Nha Trang thời điểm trước dịch Covid-19

n.c

Khách cũng không cần nộp đơn xin mã y tế ở các đại sứ quán Trung Quốc trước khi khởi hành. Nước này cũng chính thức hủy bỏ kiểm dịch tập trung và xét nghiệm Covid-19 đối với du khách quốc tế nhập cảnh. Ngay cả trong trường hợp khách bị sốt tại hải quan chỉ cần xét nghiệm nhanh, nếu dương tính với các triệu chứng nhẹ chỉ cần cách ly tại nhà. Trong trường hợp có các triệu chứng nghiêm trọng, khách được khuyến khích điều trị y tế.

Các đơn xin thị thực cho mục đích kinh doanh, học tập và đoàn tụ gia đình sẽ được xử lý, trong khi các chuyến du lịch nước ngoài của công dân Trung Quốc - vốn đã giảm xuống gần như bằng 0 trong ba năm qua - sẽ được cho phép trở lại. Các giới hạn về số chuyến bay chở khách quốc tế cũng được bãi bỏ. Tuy nhiên, hành khách vẫn phải đeo khẩu trang trong suốt chuyến bay.

Trên đây là những phần quan trọng trong chính sách nới lỏng kiểm soát dịch Covid-19 mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của Trung Quốc được công bố vào tối thứ hai, 26.12. Trong suốt 3 năm qua, Trung Quốc gần như tách biệt với thế giới để chống dịch.

Một số nước ở Đông Nam Á đang lên kế hoạch đón khách Trung Quốc quay trở lại. Chẳng hạn Thái Lan, nước này sau khi đạt kế hoạch đón 10 triệu khách quốc tế trong năm nay đã tuyên bố sẵn sàng đón khách từ Trung Quốc vào Tết Nguyên đán 2023 hoặc trong quý đầu năm với mục tiêu đón tổng cộng 20 triệu khách nước ngoài. Khách Trung Quốc chiếm phần lớn khách quốc tế của các nước như Thái Lan, Việt Nam, Malaysia... Năm 2019, Việt Nam đón 5,8 triệu khách Trung Quốc, chiếm gần 33% tổng khách quốc tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.