Từ ngày 25.3, thí điểm tổ chức giao thông đường một chiều quanh chợ Hàn

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
24/03/2024 09:58 GMT+7

Từ ngày mai 25.3 đến 31.3, đường Hùng Vương và Nguyễn Thái Học (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) thí điểm làm đường một chiều để đảm bảo giao thông thông suốt quanh chợ Hàn.

Từ ngày mai 25.3, khu vực quanh chợ Hàn thí điểm tổ chức phương án giao thông một chiều trên tuyến đường Hùng Vương và đường Nguyễn Thái Học, đoạn từ đường Trần Phú đến đường Bạch Đằng, Q.Hải Châu.

Thời gian thí điểm kéo dài 1 tuần (đến ngày 31.3) nhằm phục vụ các nghiên cứu, khảo sát, tìm phương án tối ưu nhằm đảm bảo lưu thông thông suốt 4 tuyến đường mặt tiền chợ Hàn và lân cận.

Cụ thể, thời gian thí điểm phương án tổ chức giao thông một chiều trên đường Hùng Vương và đường Nguyễn Thái Học trong 2 khung giờ cao điểm từ 10 giờ đến 12 giờ và từ 16 giờ 30 phút đến 18 giờ.

Từ ngày 25.3, thí điểm tổ chức giao thông đường một chiều quanh chợ Hàn- Ảnh 1.

Từ ngày 25.3, cả 4 tuyến đường xung quanh chợ Hàn đều lưu thông 1 chiều là Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng, Hùng Vương

NGUYỄN TÚ

Đường Hùng Vương tổ chức giao thông một chiều hướng từ đường Bạch Đằng đi đường Trần Phú; đường Nguyễn Thái Học tổ chức giao thông một chiều hướng từ đường Trần Phú về Bạch Đằng.

Hiện tại, khu vực này đã có 2 tuyến đường giao thông 1 chiều là Bạch Đằng, Trần Phú.

Người Đà Nẵng nói gì khi thí điểm đường một chiều xung quanh chợ Hàn?

Trong thời gian thí điểm, Công an TP.Đà Nẵng tạm thời chưa xử phạt các phương tiện vi phạm mà tăng cường lực lượng để hướng dẫn, tuyên truyền và điều tiết giao thông.

Sau thời gian thí điểm, Công an TP.Đà Nẵng phối hợp UBND Q.Hải Châu đánh giá tình hình, lưu lượng, mật độ phương tiện tham gia giao thông thực tế và kết luận về tính khả thi của phương án.

Từ ngày 25.3, thí điểm tổ chức giao thông đường một chiều quanh chợ Hàn- Ảnh 2.

Việc tổ chức giao thông 1 chiều với mục đích đảm bảo giao thông thông suốt qua chợ Hàn

NGUYỄN TÚ

UBND Q.Hải Châu cho biết thêm, từ ngày 1 - 30.4, lực lượng chức năng địa phương ra quân đợt cao điểm về trật tự đô thị trên các tuyến đường lân cận chợ Hàn.

Trong đó, Công an Q.Hải Châu chủ trì xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô chị, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, trấn áp các trường hợp cản trở, chống người thi hành công vụ.

Đối với tình trạng sử dụng vỉa hè để kinh doanh, để xe máy dưới lòng đường, UBND Q.Hải Châu kẻ lại vạch phân định ranh giới chợ và vỉa hè giao thông công cộng.

Theo đó, 100% vỉa hè công cộng quanh chợ Hàn (các đường Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng) dành cho người đi bộ, không để xe máy trên vỉa hè (xóa bỏ vạch kẻ hiện trạng).

Ban quản lý chợ, tiểu thương, người dân và du khách… để xe máy tạm tại khu đất 3 - 5 Nguyễn Thái Học.

Xem nhanh 12h: Người dân Đà Nẵng nói gì khi thí điểm đường một chiều xung quanh chợ Hàn?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.