Úc ký thỏa thuận tiếp cận công nghệ tàu ngầm hạt nhân của Mỹ và Anh

23/11/2021 11:45 GMT+7

Úc, Mỹ và Anh đã chính thức ký Thỏa thuận Trao đổi Thông tin về Lực đẩy Hạt nhân Hải quân tại Canberra, cho phép Úc tiếp cận công nghệ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân .

Ngày 22.11, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Peter Dutton, Cao ủy Anh Victoria Treadell và Đại biện Mỹ Michael Goldman đã ký Thỏa thuận Trao đổi Thông tin về Lực đẩy Hạt nhân Hải quân tại tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Canberra (Úc).

Phát biểu trước các phóng viên, Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết “Đây là lần đầu tiên Mỹ và Anh chia sẻ thông tin này với một nước thứ ba. Đó là điều đáng được bảo mật. Đó là điều mà Úc đã tìm kiếm từ lâu và nay đã tìm được.”

Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton ký thỏa thuận cùng với Đại biện Mỹ Michael Goldman và Cao ủy Anh Victoria Treadell tại Tòa nhà Quốc hội ở Canberra (Úc)

bộ quốc phòng úc

Trước đó vào tháng 9, Úc đã hủy bỏ thỏa thuận với Tập đoàn Hải quân Pháp, thay vào đó chọn đóng ít nhất 12 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong một thỏa thuận với Mỹ và Anh.

Liên minh mới, có tên AUKUS, được thiết lập, cho phép Úc lần đầu tiếp cận với các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Quyết định này đã gây ra rạn nứt lớn trong quan hệ song phương, với việc Pháp triệu hồi các đại sứ của họ từ Úc và Mỹ để phản đối.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.