Ukraine sắp nhận tên lửa ATACMS tầm bắn 300 km từ Mỹ?

Ukraine sắp nhận tên lửa ATACMS tầm bắn 300 km từ Mỹ?

12/09/2023 09:23 GMT+7

Tên lửa tầm xa ATACMS với khả năng tấn công lên tới 300 km đang được Mỹ cân nhắc và có thể sẽ gửi cho Ukraine trong đợt viện trợ sắp tới nhưng chưa rõ chi tiết.

Theo đài ABC, chính quyền Mỹ có thể sẽ viện trợ tên lửa ATACMS có tầm bắn lên đến 300 km cho Ukraine. Đài này dẫn lời một quan chức xác nhận thông tin, nhưng cũng lưu ý rằng kế hoạch này vẫn có thể thay đổi cho đến khi được công bố chính thức.

Một quan chức khác nói tên lửa này có thể sẽ được đưa vào một gói hỗ trợ quân sự sắp tới, nhưng chưa có quyết định chính thức và có thể sẽ còn mất nhiều tháng. Phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby sau đó cho biết hiện chưa có quyết định nhưng vấn đề cung cấp tên lửa vẫn được xem xét.

Với tầm bắn có thể lên tới 300 km tùy từng phiên bản, ATACMS cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu xa gần gấp 4 lần so với các rocket khác dùng cho các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt HIMARS hay M270.

Cho đến nay Washington vẫn từ chối yêu cầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy về loại vũ khí này, cho dù Anh và Pháp đã gửi tên lửa Storm Shadow với sức mạnh tương đương. Lý do được đưa ra là lo ngại căng thẳng leo thang với Nga và kho dự trữ của Mỹ không thể đáp ứng.

Ông cho rằng: "Có một số năng lực mà Tổng thống Biden nói ông chưa sẵn sàng để cung cấp".

Hồi tháng 7 năm ngoái, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan phát biểu tại Diễn đàn An ninh Aspen ngụ ý việc gửi ATACMS có thể dẫn đến xung đột trực tiếp với Nga.

Ông Jake Sullivan nói: "Một trong số đó là tên lửa tầm xa ATACMS có tầm bắn 300 km. Dù Tổng thống Biden tin rằng mục tiêu chính của Mỹ là làm điều cần thiết để hỗ trợ và bảo vệ Ukraine, mục tiêu quan trọng không kém khác là đảm bảo sẽ không dẫn đến hoàn cảnh mà chúng ta đâm đầu vào con đường dẫn đến Thế chiến III". 

Tuy nhiên, cũng tại sự kiện này chỉ một năm sau, ông Sullivan tỏ ra kém dứt khoát hơn. Cụ thể, ông cho biết: "Cuối cùng, việc Mỹ có viện trợ ATACMS không sẽ phụ thuộc vào quyết định của tổng thống. Tổng thống Biden đã có cuộc trao đổi Tổng thống Zelenskyy về điều này. Họ sẽ tiếp tục thảo luận cho đến khi quyết định được thống nhất".

Kể từ khi xung đột bùng nổ tháng 2.2022, Mỹ nhiều lần gửi viện trợ quân sự và vũ khí cho Kyiv, từ vũ khí cầm tay đến các hệ thống phòng không phức tạp và xe bọc thép cũng như đồng ý huấn luyện binh sĩ Ukraine vận hành máy bay chiến đấu F-16.

Bên cạnh đó, hai quan chức nói với ABC News rằng quyết định gửi tên lửa tầm xa ATCMS cho Ukraine sẽ dễ dàng hơn vì Mỹ phát hiện số tên lửa này trong kho nhiều hơn so với đánh giá ban đầu.

ATACMS có thể giúp lực lượng Ukraine tấn công các mục tiêu Nga ở Crimea. ABC News dẫn lời cựu Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mick Mulroy nói các mục tiêu mà Ukraine có thể tấn công ở Crimea là "sở chỉ huy, trung tâm hậu cần - đặc biệt là kho đạn dược - và căn cứ không quân".

Tính từ tháng 2.2022 đến nay, Mỹ đã cam kết viện trợ an ninh hơn 43,7 tỉ USD cho Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.