Ukraine sẽ có đủ lực phản công Nga năm 2024?

Ukraine sẽ có đủ lực phản công Nga năm 2024?

08/01/2024 08:29 GMT+7

Tờ báo Welt của Đức đã đăng một bài báo nói rằng cuộc phản công mà Ukraine lên kế hoạch vào năm 2024 rõ ràng là chiến dịch do Tướng Valerii Zaluzhnyi, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, từng lên kế hoạch cho mùa hè này.

Dù cuộc phản công của Ukraine đã rơi vào thế bế tắc và viện trợ từ phương Tây đang gặp khó, Kyiv có dấu hiệu đang chuẩn bị cho một cuộc phản công vào năm sau.

Đó là nhận định của chuyên gia an ninh kiêm cố vấn chính trị Đức Nico Lange, được báo Welt trích dẫn.

Sau thất bại của cuộc phản công mùa hè, sự bi quan ngày càng lan rộng cùng với tin tức về việc quân đội Ukraine thiếu đạn dược, thiếu binh lính, khó khăn của phương Tây về viện trợ vũ khí, và nhuệ khí sa sút.

Tuy nhiên, ông Lange lập luận: “Nhiều người quên rằng Ukraine vẫn còn phần lớn xe tăng và xe chiến đấu bọc thép, và nhiều loại vũ khí đã cam kết vẫn đang được chuyển giao”.

Ví dụ, theo cam kết sẽ có khoảng 200 xe tăng Leopard 1 của Đức được viện trợ, nhưng Ukraine mới nhận khoảng 30 chiếc.

Ukraine sẽ có đủ lực phản công Nga năm 2024?- Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu F-16 trên bầu trời Na Uy, ngày 3.1.2024

REUTERS

Hơn nữa, hơn 95% hệ thống vũ khí do phương Tây cung cấp cho Ukraine cũng chưa được sử dụng trong cuộc phản công. Dữ liệu này dựa trên ước tính của Oryx, một trang web nguồn mở của Hà Lan chuyên phân tích dữ liệu về việc cung cấp và tiêu hủy các thiết bị quân sự.

Tờ báo Welt lưu ý rằng ở phía nam, lực lượng Ukraine đang tìm cách mở rộng một đầu cầu trên tả ngạn sông Dnipro ở vùng Kherson do Nga kiểm soát. Từ đây đến Crimea chỉ có 60km.

Ông Lange nói: “Ukraine vẫn còn những kế hoạch lớn. Điều này được chứng minh bằng danh sách vũ khí mà Ukraine mong muốn gửi sang Mỹ. Họ muốn có trực thăng tấn công Black Hawk và Apache, máy bay chiến đấu F-16 và F-18, tầm xa, hệ thống tên lửa, xe tăng Abrams, một số máy bay không người lái và đạn dược. Nhưng mọi người thực sự đang nói về F-18”.

Theo nhiều bài báo, tướng Valery Zaluzhnyi, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, chưa bao giờ muốn tiến hành phản công mà không có yểm trợ trên không, và chỉ đồng ý thực hiện vì “nhiều lý do chính trị”.

Tuy nhiên, ông đã từ bỏ kế hoạch phản công lớn sau những tổn thất đáng kể trong các tuần đầu của chiến dịch.

Tổng thống Putin: Nga sẽ tăng cường tấn công Ukraine

Giới chuyên gia nhận định rằng bằng cách chuyển sang tấn công với các đơn vị nhỏ, tướng Zaluzhny đã giữ tính mạng binh lính, bảo vệ hệ thống vũ khí phương Tây và có thời gian tiếp tục chuẩn bị.

Báo Welt cho rằng Ukraine có thể đang thu thập lực lượng cho một cuộc phản công mới vào năm tới. “Một trong những điểm khởi đầu có thể là đầu cầu ở Kherson. Với các máy bay chiến đấu, trực thăng tấn công và máy bay không người lái cần thiết, Ukraine có thể yểm trợ hiệu quả để tiến quân, đặc biệt là kể từ khi hầu như không có công sự nào của Nga trong khu vực”.

Theo báo Welt, với nguồn lực như vậy tướng Zaluzhny sẽ có thể tiến hành phản công theo đúng ý định ban đầu của ông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.