Căng dây thừng, thép B40 chặn người dân băng rừng ở lễ hội Đền Hùng

05/04/2017 14:53 GMT+7

Năm nay, ban tổ chức lễ hội Đền Hùng đã căng dây thừng, gia cố lại hệ thống hàng rào thép B40 để đảm bảo an toàn, hạn chế việc người dân băng rừng lên dâng hương như những năm trước.

Năm nay, giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng sẽ được tổ chức từ ngày 1 đến 6.4 (tức ngày 5 đến 10.3 năm Đinh Dậu). Đến thời điểm này, công tác bảo đảm an ninh trật tự cho ngày chính hội đã được ban tổ chức chuẩn bị kỹ lưỡng.
Trước đó vào năm 2016, hàng vạn người đổ về khu di tích Đền Hùng vào ngày 10.3 âm lịch, đường lên núi tắc nghẽn, nhiều người mạo hiểm băng rừng, trèo rào B40 đi tắt để lên khu vực đền Thượng.
Để đề phòng xảy ra tình trạng người dân băng rừng lên đền như những năm trước, ban tổ chức lễ hội Đền Hùng đã gia cố lại hệ thống hàng rào thép B40 ở khu vực chân núi Nghĩa Lĩnh.
Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã căng dây thừng vào thân cây dọc theo con đường dẫn lên các khu đền để đảm bảo an toàn cho người dân.
gio-to-hung-vuong
Dây thừng được căng dọc hàng cây theo lối lên đền thượng ở Khu di tích Đền Hùng để đảm bảo đi lại, hạn chế việc người dân băng rừng lên đền như những năm trước Ảnh Minh Chiến
Ông Nguyễn Duy Anh - Phó giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết, năm nay lễ dâng hương tại các di tích thờ vua Hùng sẽ được tổ chức vào 6 giờ 30 phút ngày 6.4 (sớm hơn năm ngoái 1 tiếng - PV) để giãn thời gian cho người dân và du khách về dâng hương.
“Tránh tình trạng đông đúc, chen lấn, lực lượng an ninh sẽ bố trí phân luồng từ xa”, ông Nguyễn Duy Anh cho biết.
Theo ghi nhận của chúng tôi vào sáng nay (5.4), nhiều người đã về khu di tích Đền Hùng để dâng hương trong dịp Quốc Giỗ. Thống kê sơ bộ của Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tính từ ngày 1 - 4.4, Đền Hùng đã đón 3 triệu lượt khách về tham quan, dâng hương.
Một số hình ảnh căng dây thừng, bố trí hàng rào thép B40 tại khu di tích Đền Hùng:
gio-to-hung-vuong
Lễ hội Đền Hùng được tổ chức từ ngày 1 - 6.4 (tức ngày 5 - 10.3 âm lịch) Ảnh Minh Chiến
gio-to-hung-vuong
Năm nay, ban tổ chức đã căng dây thừng dọc hàng cây tại lối dẫn lên đền Thượng để đảm bảo đi lại, hạn chế việc người dân băng rừng đi tắt như những năm trước Ảnh Minh Chiến
gio-to-hung-vuong
Dọc đường dẫn lên đền Thượng có nhiều đoạn hiểm trở, dốc, mỏm đá nhưng những năm trước do quá đông đúc, người dân đã bất chấp nguy hiểm leo rừng để đi Ảnh Minh Chiến
Năm nay để hạn chế tình trạng nói trên, đảm bảo an toàn cho người dân, ban tổ chức đã căng dây thừng men theo hàng cây của cánh rừng Ảnh Minh Chiến
gio-to-hung-vuong
Vào ngày chính hội, những đoạn đường đất nằm sát đường bê tông sẽ chật kín người di chuyển. Du khách bất chấp nguy hiểm để băng rừng, leo qua các mỏm đá Ảnh Minh Chiến
gio-to-hung-vuong
Một đoạn đường hiểm trở được căng dây thừng Ảnh Minh Chiến
gio-to-hung-vuong
Việc di chuyển lên đền Thượng sẽ rất khó khăn trong ngày chính hội. Những năm trước, cảnh chen chúc, xô đẩy liên tục xảy ra Ảnh Minh Chiến
gio-to-hung-vuong
Hệ thống hàng rào thép B40 được gia cố lại Ảnh Minh Chiến
gio-to-hung-vuong
Hàng rào thép B40 được bố trí dưới chân núi Nghĩa Lĩnh, hạn chế việc người dân băng rừng đi tắt như những năm trước Ảnh Minh Chiến
gio-to-hung-vuong
Trong sáng nay 5.4, nhiều người đã về Khu di tích Đền Hùng để dự lễ hội. Trong ảnh là cảnh người dân nghỉ chân ăn uống tại các chiếu nghỉ trong khuôn viên khu di tích Ảnh Minh Chiến
gio-to-hung-vuong
Một số người sau khi ăn uống xong đã không dọn dẹp mà bỏ rác tại vườn hoa khu di tích Ảnh Minh Chiến

tin liên quan

Đêm hát xẩm mừng giỗ tổ nghề
Đêm Xẩm xuân 17 do nhóm Xẩm Hà Thành (ảnh) tổ chức nhân dịp giỗ tổ nghề hát xẩm, diễn ra tối nay 24.3 tại sân khấu đền Vua Lê trên phố Lê Thái Tổ thuộc tuyến phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.