Chi hơn 29 tỉ đồng cho cuộc thi hoa hậu ASEAN

12/08/2017 07:32 GMT+7

Chiều 11.8, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017 cùng với UBND tỉnh Phú Yên đã tổ chức tổng kết cuộc thi.

Ông Trần Quang Minh, Giám đốc Công ty cổ phần tổ chức sự kiện và du lịch Gala Việt, Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017 tại Phú Yên, đã nhận những thiếu sót trong quá trình tổ chức cuộc thi (diễn ra từ ngày 15.6 - 2.7 tại Phú Yên). Hoạt động kiểm soát cuộc thi của ban tổ chức không đạt hiệu quả nên chi phí tăng từ 24 tỉ đồng ban đầu lên hơn 29 tỉ đồng. Toàn bộ chi phí cho cuộc thi này từ nguồn xã hội hóa.
Ông Minh cũng cho biết, trong số 27 thí sinh tham dự cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017, có 1 - 2 thí sinh không đạt chiều cao, tiêu chí về hồ sơ nên ban tổ chức đã báo cáo với Bộ VH-TT-DL, chỉ cho 2 thí sinh này tham gia chứ không dự thi.
Ông Hồ Văn Tiến, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Phú Yên, nhận xét: Phiên dịch trong thi phần tài năng không hết nghĩa, dịch rất yếu. Còn ông Trần Thanh Hưng, Phó giám đốc Trung tâm truyền hình VN tại Phú Yên, cho biết nhiều khán giả xem đài phàn nàn rằng một người dịch thuật như thế lại đưa lên sóng quốc gia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.