Vì sao Bắc Kinh hứng lượng mưa lớn kỷ lục 140 năm?

Vì sao Bắc Kinh hứng lượng mưa lớn kỷ lục 140 năm?

05/08/2023 14:20 GMT+7

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã trải qua những cơn mưa với cường độ lớn bất thường trong tuần qua, phá nhiều kỷ lục khí tượng.

Điều gì đã gây ra lượng mưa kỷ lục ở thủ đô Bắc Kinh và miền bắc Trung Quốc?

Mưa lớn đổ xuống Bắc Kinh, Thiên Tân và tỉnh Hà Bắc sau cơn bão Doksuri, gây lũ lụt và thiệt hại trên diện rộng ở một khu vực có diện tích bằng nước Anh.

Bắc Kinh hứng chịu các cơn mưa với lưu lượng lớn nhất trong 140 năm qua và những cơn bão đã khiến hàng trăm ngàn cư dân phải di dời.

Vì sao điều này lại xảy ra?

Điều gì gây ra lượng mưa kỷ lục của Trung Quốc? - Ảnh 1.

Một cây cầu bị hư hại sau khi tàn dư của cơn bão Doksuri gây mưa lũ ở Bắc Kinh (Trung Quốc), vào ngày 2.8.2023

REUTERS

Theo các nhà khí tượng học Trung Quốc, hoàn lưu của bão Doksuri đang được khuếch đại bởi cơn bão Khanun tiếp theo đã đem tới những luồng không khí ấm và ẩm ướt cùng hơi nước, tạo điều kiện cho mưa lớn.

Lượng mưa lớn như thế này là điều bất thường ở Bắc Kinh và các vùng lân cận. Chỉ tính riêng ở Bắc Kinh, ít nhất 12 trường hợp tương tự đã được ghi nhận kể từ khi thiết lập hồ sơ vào năm 1891. Tại tình Hồ Bắc, có thể mất đến một tháng để nước lũ rút đi.

Tính đến nay, khoảng 100.000 người đã được sơ tán ở Trác Châu, thành phố thuộc tỉnh Hồ Bắc ở tây nam Bắc Kinh. Ít nhất 20 người đã được báo cáo thiệt mạng ở Trung Quốc kể từ khi lũ xảy ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.