Vĩnh biệt nghệ sĩ hát bội Đình Bôi

07/12/2016 06:04 GMT+7

NSND Đình Bôi (tên thật là Trương Đình Bôi, nghệ sĩ của Nhà hát tuồng Đào Tấn, Bình Định) đã qua đời vào ngày 5.12 tại TP.Quy Nhơn, hưởng thọ 87 tuổi.

Ông sinh ra ở xã Nhơn Thọ (TX.An Nhơn, Bình Định), sớm tham gia hoạt động cách mạng, được kết nạp Đảng khi mới 19 tuổi. Tập kết ra miền Bắc, ông công tác ở Bộ Thủy lợi, Bộ Nông Lâm rồi được Bộ Văn hóa đề nghị điều động về Đoàn tuồng Liên khu 5 (tiền thân của Nhà hát tuồng Đào Tấn). Nghệ sĩ Đình Bôi đoạt nhiều huy chương vàng tại các hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, được phong tặng danh hiệu NSND vào năm 1993 và được nhận Huân chương Kháng chiến hạng nhất, Huân chương Lao động hạng ba...
Theo NSƯT Nguyễn Gia Thiện, Phó giám đốc phụ trách Nhà hát tuồng Đào Tấn, NSND Đình Bôi được xem là bậc thầy của nghệ thuật sân khấu hát bội VN. Có những vai của ông cho đến nay vẫn chưa nghệ sĩ nào vượt qua như vai lão Bảng trong vở Chị Ngộ, Tiết Cương trong vở Hộ Sanh Đàn, Trương Phi trong vở Cổ Thành, Tạ Ngọc Lân trong vở Tam nữ đồ vương... “Trong vở Sao Khuê trời Việt, ông đóng rất thành công cả hai vai Lê Lai và Vương Thông, đều đoạt huy chương vàng tại Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1985, điều mà cho đến nay chưa nghệ sĩ tuồng nào làm được”, NSƯT Nguyễn Gia Thiện cho biết.
Lễ viếng NSND Đình Bôi từ ngày 6 - 7.12, lễ truy điệu lúc 9 giờ 30 ngày 8.12, lễ di quan lúc 10 giờ 30 ngày 8.12, sau đó an táng tại nghĩa trang Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.