Vụ doanh nghiệp kiện Thanh tra Sở Xây dựng Hải Phòng: ‘Dư luận có những câu hỏi và yêu cầu lãnh đạo TP.Hải Phòng trả lời'

Cù Hiền
Cù Hiền
27/07/2022 11:41 GMT+7

Liên quan đến vụ các doanh nghiệp liên kết, liên doanh phát triển mô hình du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Cát Bà khởi kiện Thanh tra Sở Xây dựng Hải Phòng , ông Lưu Bình Nhưỡng cho rằng: “Dư luận có những câu hỏi và yêu cầu lãnh đạo TP.Hải Phòng phải trả lời”.

Theo ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân nguyện (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội) khi các cơ quan có thẩm quyền cho làm đề án kinh doanh du lịch, doanh nghiệp (DN) đã đầu tư xây dựng các công trình phục vụ cho du lịch thì coi như họ đã được phép xây dựng các hạng mục mà pháp luật không cấm. Họ đã đầu tư rất nhiều tiền bạc vào đó. Những năm vừa qua, chính họ là người giữ rừng, giữ biển, giữ đảo. Vì vậy, ở đó không liên quan gì đến vấn đề cấp phép xây dựng.

Ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân nguyện (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

tn

"Tòa sơ thẩm đã căn cứ vào đâu?"

Theo ông Lưu Bình Nhưỡng, từ nội dung tiếp dân, ông nắm được trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra tại TAND TP.Hải Phòng vừa qua, Thanh tra Sở Xây dựng Hải Phòng đã không trả lời được những vấn đề bên khởi kiện đặt ra.

Qua đó, ông Nhưỡng đặt câu hỏi: "Lý do gì TAND TP.Hải Phòng lại ra bản án bác toàn bộ đơn khởi kiện của các công ty? Tòa sơ thẩm đã căn cứ vào đâu?". Theo ông Nhưỡng, đây cũng là điều trong đơn kêu cứu mà các DN rất bức xúc. “Cá nhân tôi là người làm công tác pháp luật và cải cách tư pháp nên tôi cũng thấy việc này rất khó hiểu...”, ông nói.

Liên quan đến việc Thanh tra Sở Xây dựng ra quyết định cưỡng chế công trình xây dựng của các DN trên trong thời gian sắp tới đây, ngày 18.7, Ban Tiếp công dân T.Ư - Thanh tra Chính phủ đã có văn bản chuyển đơn, đề nghị lãnh đạo TP.Hải Phòng tổ chức đối thoại với DN để giải quyết.

Theo ông Lưu Bình Nhưỡng, TP.Hải Phòng đã nhận được chỉ đạo của T.Ư thì nên lưu ý là không có gì khẳng định rằng hết sức cấp thiết và vội vã để Thanh tra Sở Xây dựng Hải phòng phải tiến hành cưỡng chế một cách cực đoan như vậy.

“Tôi cho rằng có rất nhiều biện pháp để tháo gỡ và bản thân vụ việc không giống như những vụ việc khác để phải cưỡng chế quyết liệt như vậy”, ông Nhưỡng nói.

Ông Lưu Bình Nhưỡng cũng đề nghị TP.Hải Phòng phải hết sức lưu tâm để xem xét, xử lý đảm bảo tính công bằng, bảo vệ các DN.

“Chúng ta phải có trách nhiệm hỗ trợ, bảo vệ những DN nhỏ và vừa. Hải Phòng đã làm tốt chính sách đó chưa? Chắc chắn dư luận cũng có những câu hỏi và yêu cầu lãnh đạo TP.Hải Phòng phải có sự trả lời”, Phó trưởng Ban Dân nguyện nói.

Về đơn kêu cứu khẩn cấp của Công ty CP dịch vụ du lịch Đảo Cát Dứa, có nội dung liên quan đến việc Thanh tra Sở Xây dựng ra quyết định cưỡng chế công trình xây dựng trong lúc vụ kiện đang tiến hành các thủ tục phúc thẩm, Phó ban Dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng cho biết, chiều qua (26.7), Ban Dân nguyện đã có công văn gửi ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng, đề nghị giải quyết kiến nghị theo đơn của Công ty CP du lịch Đảo Cát Dứa nhằm tránh hậu quả pháp lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.