.

Vụ sập nhà 4 tầng Q.Bình Thạnh: 1 nạn nhân vẫn đang thở máy

25/09/2023 12:15 GMT+7

Trong 2 nạn nhân bị thương nặng trong vụ sập nhà 4 tầng ở Q.Bình Thạnh, TP.HCM, 1 nạn nhân vẫn còn thở máy ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định; 4 bệnh nhân khác ở Bệnh viện Q.Bình Thạnh đã xuất viện.

Lúc 11 giờ ngày 25.9, Bệnh viện Nhân dân Gia Định thông tin tình hình sức khỏe 2 nạn nhân bị thương nặng trong vụ sập nhà 4 tầng tại P.27, Q.Bình Thạnh. 2 nạn nhân là nam, 23 tuổi (ngụ Sóc Trăng) và 31 tuổi (ngụ An Giang), đều nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.

Vụ sập nhà 4 tầng Q.Bình Thạnh: 1 nạn nhân vẫn còn thở máy - Ảnh 1.

Các nạn nhân được cấp cứu trong vụ sập nhà

T.N

Cụ thể, nạn nhân 23 tuổi nhập Khoa Cấp cứu lúc 14 giờ 59 với tình trạng sốc đa chấn thương, vết thương phức tạp da đầu, cổ, cẳng tay và vai phải, dập phổi 2 bên - theo dõi dập tim, tràn khí màng phổi phải, gãy kín xương đùi trái, tổn thương thận cấp.

Rùng mình vụ sập tòa nhà 4 tầng: Gia đình chủ và nhóm thợ gặp nạn

Ngay lập tức nạn nhân được hồi sức sốc, truyền 2 đơn vị máu, 4 đơn vị huyết tương đông lạnh, phẫu thuật cắt lọc, khâu vết thương vùng đầu, tai, vai, cẳng tay phải, xuyên đinh kéo tạ đùi phải. Khoảng 20 giờ cùng ngày, ca phẫu thuật được thực hiện xong. Hiện tại sinh hiệu bệnh nhân tạm ổn, thở máy, theo dõi dập phổi hai bên, tràn khí màng phổi phải tại Khoa Gây mê - hồi sức.

Nạn nhân 31 tuổi nhập viện lúc giờ 15 giờ 36, bị gãy hở 2 xương cẳng chân phải, gãy trật khớp háng trái. Bệnh nhân được mổ cắt lọc, đặt cố định ngoài chân phải, nắn trật khớp háng trái, xuyên đinh kéo tạ đùi trái. Ca phẫu thuật kết thúc lúc 22 giờ 40 phút. Hiện tại bệnh nhân tỉnh, sinh hiệu tạm ổn, theo dõi hậu phẫu tại Khoa Gây mê - hồi sức.

Rùng mình khoảnh khắc tòa nhà 4 tầng đổ sập, 2 người thoát nạn trong tích tắc

Trưa 25.9, lãnh đạo Bệnh viện Q.Bình Thạnh cũng cho PV Thanh Niên biết 4 nạn nhân trong vụ sập nhà 4 tầng điều trị tại bệnh viện sức khỏe đã ổn định và cũng đã xuất viện.

Theo báo cáo của UBND Q.Bình Thạnh, lúc 13 giờ 10 ngày 24.9 đã xảy ra sự cố sập công trình tại số 133/1 Bình Quới, P.27 do ông Hà Hữu Thông làm chủ hộ. Căn nhà này có 4 tầng, kết cấu bê tông cốt thép, nằm trên khu đất rộng 130 m2.

Khi công trình đang sửa chữa thì bất ngờ bị đổ về phía đất trống (bên trái từ ngoài nhìn vào). Tại thời điểm sập nhà, có 9 người bên trong, gồm 6 người thợ và vợ chồng ông Thông cùng con gái. Khi xảy ra sự cố, 2 người thoát ra được bên ngoài, 7 người còn mắc kẹt bên trong.

Sau đó, 7 người được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài, trong đó có 2 người bị thương nặng, được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, 4 người nhẹ hơn điều trị tại Bệnh viện Q.Bình Thạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.