Xây dựng thành phố thân thiện với trẻ em

Lê Thanh
Lê Thanh
26/08/2023 16:01 GMT+7

"Tổ chức các hoạt động gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi, hiện thực ý kiến đề xuất của các em đóng góp cho sự phát triển của từng địa phương, hướng đến xây dựng thành phố thân thiện với trẻ em".

Đó là những đề nghị của ông Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM tại "Hội nghị công tác Đội và phong trào thiếu nhi TP.HCM giai đoạn 2023 – 2028", do Thành đoàn và Hội đồng đội TP.HCM tổ chức vào ngày 26.8. 

Nâng cao năng lực số và hướng đến xây dựng thành phố thân thiện với trẻ em - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hồ Hải (thứ 5, từ trái sang), Phó bí thư Thành ủy TP.HCM trao bằng khen của UBND TP.HCM cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi thành phố giai đoạn qua 2018 - 2023

LÊ THANH

Theo chị Trịnh Thị Hiền Trân, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM, trong giai đoạn 1018 - 2023, Hội đồng Đội các cấp tại TP.HCM đã tuyên dương được 2.826.067 thiếu nhi đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ các cấp và 2.768.925 em được tuyên dương trên các lĩnh vực khác. Thực hiện 5.671 công trình măng non từ cấp Liên đội trở lên, với tổng giá trị kinh tế đạt được là 46,5 tỉ đồng. Đặc biệt, Hội đã chăm lo cho 189.035 em thiếu nhi, với tổng kinh phí thực hiện 52,3 tỉ đồng; xây dựng, sửa chữa 302 sân chơi, với tổng kinh phí 21,1 tỉ đồng.

Chia sẻ về các nội dung trọng tâm của công tác Đội và phong trào thiếu nhi TP.HCM giai đoạn 2023 – 2028, chị Hiền Trân, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM, cho biết sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào "Thiếu nhi thành phố làm theo 5 điều Bác Hồ dạy" gắn với chương trình giáo dục phổ thông mới; tập trung giáo dục lịch sử dân tộc, lòng yêu quê hương, đất nước, thành phố, sáng tạo trong học tập, xây dựng tinh thần đoàn kết, ý thức kỷ luật, lối sống văn hóa. 

Nâng cao năng lực số và hướng đến xây dựng thành phố thân thiện với trẻ em - Ảnh 5.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc của thiếu nhi

LÊ THANH

Nâng cao năng lực số và hướng đến xây dựng thành phố thân thiện với trẻ em - Ảnh 6.

Tiết mục múa sôi động của thiếu nhi biểu diễn tại hội nghị

LÊ THANH

Song song đó là công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao năng lực số cho trẻ em. Đổi mới công tác tuyên truyền về ý nghĩa các hoạt động của Đội. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, cho rằng: "Trẻ em không chỉ là tương lai của thành phố, của đất nước mà còn là niềm tự hào, hạnh phúc của mỗi gia đình. Do đó, rất cần sự quan tâm, chăm sóc và giáo dục từ gia đình, nhà trường và toàn xã hội để các em được phát triển toàn diện".

Ông Nguyễn Hồ Hải đề nghị: "Các cấp, các ngành và địa phương phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn xã hội để thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tăng cường tổ chức các hoạt động gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi, chọn lọc, hiện thực hóa ý kiến, đề xuất của các em đóng góp cho sự phát triển của từng địa phương, hướng đến xây dựng thành phố thân thiện với trẻ em".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.