Xem nhanh 20h ngày 1.3: Sáng mai Quốc hội họp bất thường bầu Chủ tịch nước

01/03/2023 20:00 GMT+7

“Xem nhanh 20h” ngày 1.3 trên Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên có nhiều tin tức đáng chú ý về việc giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch nước, các khách sạn tại TP.HCM sang nhượng vì ế khách, xét xử vụ án làm giả Nón Sơn và vụ chìm thuyền chở người di cư ở Ý,...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 1.3 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

T.Ư Đảng giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch nước

Ngày 1.3.2023, T.Ư Đảng khóa XIII đã họp bất thường, quyết định giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 thay ông Nguyễn Xuân Phúc đã miễn nhiệm.

Trước đó, ngày 18.1 vừa qua, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng được Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước tại phiên họp bất thường thứ 3. Ông Nguyễn Xuân Phúc chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu cho các vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian ông còn là Thủ tướng Chính phủ (2016 - 2021), đặc biệt là các đại án lớn như vụ Việt Á và chuyến bay giải cứu.

T.Ư Đảng giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch nước

Bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó chủ tịch nước, đang giữ Quyền Chủ tịch nước, kể từ khi ông Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội miễn nhiệm hôm 18.1.

Hội nghị T.Ư Đảng khóa XIII vừa diễn ra sáng nay là hội nghị bất thường, không phải hội nghị thường kỳ (mỗi năm 2 lần). Do đó, việc kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước thay ông Nguyễn Xuân Phúc có thể được tiến hành sau khi T.Ư Đảng có quyết định giới thiệu nhân sự.

Theo quy định, Chủ tịch nước là chức danh do Quốc hội bầu, miễn nhiệm. Do đó, việc bầu Chủ tịch nước mới phải được Quốc hội họp và tiến hành các quy trình bỏ phiếu.

Trong sáng 2.3, Quốc hội sẽ họp kỳ bất thường thứ 4 để thực hiện quy trình bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 thay ông Nguyễn Xuân Phúc đã miễn nhiệm.

Thông báo cũng cho biết, lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt NamTruyền hình Quốc hội Việt Nam trong khoảng thời gian từ 10 giờ - 11 giờ ngày 2.3.

Xem nhanh 20h ngày 1.3: Sáng mai Quốc hội họp bất thường bầu Chủ tịch nước

Trong sáng nay 1.3, tại trụ sở T.Ư Đảng, T.Ư Đảng khóa XIII đã họp bất thường để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, T.Ư Đảng đã quyết định giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Khách sạn hạng sang rao bán hàng loạt, người dân xót xa 'mong du lịch hồi phục'

Dạo một vòng quanh các tuyến đường tại quận 1, không khó để bắt gặp các khách sạn đóng cửa, rao bán hoặc cho thuê.

Khách sạn Hạ Vy nằm trên đường Đỗ Quang Đẩu, một trong bốn đường chính làm nên khu phố Tây Bùi Viện nổi tiếng, cũng đã đóng cửa và rao bán từ sau dịch Covid-19. Qua tìm hiểu, khách sạn này trước đây có khá đông khách nước ngoài đến thuê, nhưng hiện tại đã ngừng hoạt động vì vắng khách.

Khách sạn hạng sang rao bán hàng loạt, người dân xót xa "mong du lịch hồi phục"

Khách sạn Anpha Boutique nằm ở vị trí đắc địa trên đường Lê Thánh Tôn, (quận 1), khách sạn Lavender trên đường Lê Anh Xuân, khách sạn Amore trên đường Nguyễn Trãi cũng treo bảng cho thuê.

Một số khách sạn khác thì trong tình trạng đóng cửa hoặc thay đổi chức năng thành văn phòng cho thuê, như khách sạn Lavender nằm ở ngã tư Lý Tự Trọng và Trương Định.

Điều đáng nói là khách sạn 4 sao này trước đây là một trong những điểm lưu trú nổi tiếng tại quận 1, thu hút nhiều khách nước ngoài vì nằm ở vị trí "vàng", rất gần chợ Bến Thành và phố Tây Bùi Viện.

Nhân viên bảo vệ của quán cà phê gần khách sạn này, cho biết khách sạn đã đóng cửa từ sau đợt dịch Covid-19 thứ tư, thời gian gần đây mới bắt đầu sửa chữa, nhưng là để phục vụ cho mục đích khác.

Chủ khách sạn TP.HCM cắn răng bù lỗ, khắp nơi treo bảng sang nhượng vì "hụt hơi"

Theo thống kê, trong năm 2022, Việt Nam đón khoảng 3,6 triệu khách quốc tế so với kế hoạch 5 triệu và mục tiêu trong năm 2023 là đón 8 triệu khách quốc tế. Tính đến tháng 1.2023, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 871.000 lượt, tăng 23,2% so với tháng 12.2022. Tuy nhiên theo đánh giá của nhiều chuyên gia, mục tiêu đón 8 triệu du khách quốc tế trong năm 2023 rất khó đạt được.

Đối mặt 10 năm tù vì làm mũ bảo hiểm giả nhãn hiệu Nón Sơn

Ngày 28.2.2022, sau thời gian trả hồ sơ điều tra bổ sung, TAND quận Bình Tân, TP.HCM đã mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hà Bảo Châu (47 tuổi), Nguyễn Vinh Quang (31 tuổi), Đỗ Quang Hải (32 tuổi) cùng về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả". Các bị cáo đã làm mũ bảo hiểm giả nhãn hiệu Nón Sơn để bán giá rẻ ra thị trường.

Trong vụ án lần này, cả 3 bị cáo đều được tại ngoại. Tại phiên tòa các bị cáo cũng như bị hại đều không mời luật sư bào chữa.

Theo cáo trạng, tháng 1.2021, bị cáo Hà Bảo Châu liên hệ với bị cáo Đỗ Quang Hải mua vỏ mũ bảo hiểm đã sơn có chữ “Nón Sơn” và logo trên vỏ nón các loại với giá từ 9.000 - 16.000 đồng/cái.

Nhận đặt hàng, bị cáo Hải đã mua mũ bảo hiểm in sẵn logo “Nón Sơn” với giá 5.000 đồng/cái rồi thuê địa điểm và nhân công làm giả vỏ mũ bảo hiểm thô có logo in chữ nổi “Nón Sơn”. Sau đó, bị cáo Đỗ Quang Hải bán lại cho bị cáo Châu 3.000 cái vỏ mũ bảo hiểm, với giá 9.000 - 16.000 đồng/cái, thu lợi bất chính khoảng 2 triệu đồng.

Đối mặt 10 năm tù vì làm mũ bảo hiểm giả nhãn hiệu Nón Sơn

Sau đó, bị cáo Hà Bảo Châu mua thêm các nguyên liệu trôi nổi trên thị trường rồi tự dùng máy sản xuất thành nón bảo hiểm giả nhãn hiệu Nón Sơn để bán cho bị cáo Nguyễn Vinh Quang.

Mỗi tháng, bị cáo Châu sản xuất được từ 400 - 500 cái mũ bảo hiểm giả nhãn hiệu Nón Sơn và bán cho bị cáo Nguyễn Vinh Quang thu lợi bất chính từ 3.000 - 4.000 đồng/cái. Tính đến thời điểm bị bắt, bị cáo Hà Bảo Châu đã bán cho bị cáo Quang khoảng 1.500 cái mũ bảo hiểm giả nhãn hiệu Nón Sơn, thu lợi bất chính khoảng 6 triệu đồng.

Cáo trạng xác định nhóm này đã sản xuất 2.249 mũ bảo hiểm giả Nón Sơn với giá trị tương đương hàng thật hơn 1,3 tỉ đồng.

"Xem nhanh 20h" của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai 2.3 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.