Xét xử đường dây lừa bán người qua Campuchia

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
22/09/2023 21:43 GMT+7

Quyết và Đức đều từng là nạn nhân bị mua bán người, sau đó dụ dỗ 7 người dân tộc thiểu số ở Tây nguyên bán qua Campuchia để 'gỡ' lại tiền chuộc của chính mình trước đó.

Ngày 22.9, TAND cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm Trần Quang Quyết (22 tuổi, ngụ xã Ia Đal, H.Ia H'Drai, Kon Tum), Phan Ngọc Đức (33 tuổi, ngụ xã Châu Hạnh, H.Quỳ Châu, Nghệ An) về các tội mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi.

Trước đó, ở phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt 2 bị cáo phạm tội mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi. Trong đó, Quyết lãnh lần lượt 15 năm tù và 14 năm tù cho 2 tội danh, tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là 29 năm tù; tương tự, Đức lãnh 15 năm tù và 13 năm tù cho 2 tội danh, tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là 28 năm tù.

Hai bị cáo kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt và xem xét tội danh mua bán người dưới 16 tuổi. Sau khi xem xét, đánh giá toàn diện vụ án, HĐXX TAND cấp cao tại Đà Nẵng tuyên chấp nhận một phần kháng cáo, sửa một phần bản án.

Theo đó, tuyên phạt Quyết lần lượt 13 năm tù và 11 năm tù cho 2 tội danh, tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là 24 năm tù. Bị cáo Đức lần lượt lãnh án 13 năm tù và 10 năm tù cho 2 tội danh, tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là 23 năm tù. 

Xét xử đường dây lừa người dân tộc thiểu số, mua bán người qua Campuchia - Ảnh 1.

2 bị cáo tại điểm cầu xét xử tỉnh Gia Lai

NGUYỄN TÚ

Phiên tòa diễn ra với hình thức trực tuyến, gồm điểm cầu trung tâm tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng và điểm cầu thành phần tại trụ sở TAND tỉnh Gia Lai. Đồng thời, phiên tòa trực tuyến kết nối đến gần 800 điểm cầu toàn hệ thống tòa án, viện kiểm sát toàn quốc cùng tham dự và góp ý rút kinh nghiệm.

Theo nội dung vụ án, tháng 10.2021, Đức qua Campuchia làm ở một sòng bạc nhưng xảy ra đánh nhau nên bị nhân viên quản lý ép Đức gọi điện thoại về cho gia đình gửi tiền chuộc. Sau đó, Đức nghỉ việc nhưng không về Việt Nam mà ở lại Campuchia để tìm cách "gỡ" lại tiền chuộc.

Xét xử đường dây lừa người dân tộc thiểu số, mua bán người qua Campuchia - Ảnh 2.

Điểm cầu trung tâm xét xử trực tuyến tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng

NGUYỄN TÚ

Còn Quyết bị lừa bán cho một công ty ở Campuchia, tháng 11.2021 gia đình Quyết phải gửi tiền chuộc thì mới được thả về Việt Nam. Nhưng đến tháng 4.2022, Quyết lại qua Campuchia làm việc cho công ty khác, sau 2 tháng thì bị đuổi và bị ép phải trả 90 triệu đồng mới được thả người.

Gia đình Quyết chỉ gửi được 70 triệu đồng nên nhân viên quản lý ép Quyết phải tìm người "thế mạng" mới được trừ nợ. Quyết dùng tài khoản Facebook giả để lừa người bán qua Campuchia. Quyết làm quen với C.B.S (28 tuổi, ngụ Gia Lai), dụ dỗ S. đi làm cho công ty vi tính tại Tây Ninh với mức lương 18 - 20 triệu đồng/tháng nhưng S. từ chối.

Quyết nhờ S. giới thiệu người lao động, nếu thành công sẽ trả công giới thiệu 1 triệu đồng/trường hợp. S. tin tưởng, đồng ý giúp nên đến nhờ P.Đ (ngụ cùng làng). P.Đ đồng ý đi làm và giới thiệu thêm cho Quyết 4 người.

Xét xử đường dây lừa người dân tộc thiểu số, mua bán người qua Campuchia - Ảnh 3.

Phiên tòa diễn ra với hình thức trực tuyến

NGUYỄN TÚ

Khuya 19.6.2022, Quyết thuê người chở nhóm của P.Đ (tổng cộng 5 người) từ Gia Lai xuống TP.HCM với giá 8,5 triệu đồng.

Tại đây, nhân viên quản lý của Quyết biết nhóm P.Đ đều là người dân tộc thiểu số nên từ chối. Lúc này, do thiếu tiền, Quyết nhờ người kết nối với Đức để bán 5 người lao động này thì Đức đồng ý mua với giá 700 USD/người.

Trên đường bị Đức chở qua Campuchia, nhóm P.Đ nghi ngờ, đòi về. Quyết, Đức động viên trả lương cao, cam kết không đánh đập nên nhóm P.Đ đồng ý làm cho Đức.

Nghe tin 5 người trong làng đi làm được trả lương cao, 2 nam thanh niên khác cũng liên hệ C.B.S xin đi làm. Cũng với thủ đoạn trên, Quyết và Đức thuê người đưa 2 nam thanh niên này qua Campuchia, bán được 3.000 USD. Trong số 7 nạn nhân bị mua bán người, có người chưa đủ 16 tuổi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.