Xét xử sơ thẩm vụ vi phạm đấu thầu tại Sở GD-ĐT Quảng Ninh

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
10/10/2023 10:07 GMT+7

Cựu Giám đốc Vũ Liên Oanh và 2 cấp dưới tại Sở GD-ĐT Quảng Ninh bị Viện KSND tối cao truy tố, với cáo buộc nhận hối lộ 30 tỉ đồng.

3 cựu 'sếp' Sở GD-ĐT Quảng Ninh bị cáo buộc nhận hối lộ 30 tỉ đồng

Ngày 10.10, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Sở GD-ĐT Quảng Ninh.

Thẩm phán Tạ Duy Ước là chủ tọa phiên tòa; 4 kiểm sát viên Viện KSND tỉnh Quảng Ninh giữ quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử tại phiên tòa. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 10 đến ngày 12.10).

Xét xử sơ thẩm vụ vi phạm đấu thầu tại Sở GD-ĐT Quảng Ninh  - Ảnh 1.

Quang cảnh phiên xét xử sơ thẩm vụ vi phạm đấu thầu tại Sở GD-ĐT Quảng Ninh

LÃ NGHĨA HIẾU

Ngoài 17 bị cáo trong vụ án ra hầu tòa, HĐXX còn triệu tập đến phiên tòa nhiều tập thể và cá nhân liên quan đến vụ án này như: Sở GD-ĐT Quảng Ninh, Công ty NSJ Group, Công ty định giá AIC…

Đáng chú ý, cựu Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ninh Vũ Liên Oanh cùng 2 cấp dưới là Ngô Vui, cựu Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính và Hà Huy Long, cựu Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, bị cáo buộc thêm tội nhận hối lộ.

Xét xử sơ thẩm vụ vi phạm đấu thầu tại Sở GD-ĐT Quảng Ninh  - Ảnh 2.

Bị cáo Vũ Liên Oanh, cựu Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ninh, ra tòa với diện mạo gầy và hốc hác đi nhiều

LÃ NGHĨA HIẾU

Trong ngày đầu tiên của phiên xét xử sơ thẩm, sau phần thẩm tra lý lịch, đại diện Viện KSND tối cao đã đọc cáo trạng của 17 bị cáo.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, bà Vũ Liên Oanh và bà Hoàng Thị Thúy Nga có quen biết nhau từ trước. Năm 2016, sau khi nắm bắt được chủ trương mua sắm trang thiết bị do Sở GD-ĐT Quảng Ninh làm chủ đầu tư, bà Nga đến gặp bà Oanh, đặt vấn đề muốn trúng gói thầu theo giá do bà Nga ấn định từ trước. Đề xuất này được bà Oanh đồng ý.

Sau đó, cựu Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ninh đã giới thiệu bà Nga cho cấp dưới của mình, yêu cầu phối hợp trong việc thực hiện các thủ tục lập, triển khai thực hiện dự án và tổ chức đấu thầu.

Xét xử sơ thẩm vụ vi phạm đấu thầu tại Sở GD-ĐT Quảng Ninh  - Ảnh 3.

Bước vào phòng xử án, bà Vũ Liên Oanh cởi khẩu trang chào người thân

N.H.

Với vai trò là đại diện chủ đầu tư, bà Oanh tạo điều kiện cho bà Nga tự lập 6 dự án, sau đó tham gia đấu thầu và trúng cả 6 gói. Trong đó, 2 gói thầu năm 2019 gây thiệt hại hơn 80 tỉ đồng. Sau khi trúng thầu, bà Nga đã chi hối lộ cho bà Oanh 14 tỉ đồng.

Bản thân bà Oanh biết rõ việc làm trên là trái pháp luật, NSJ Group không đủ năng lực nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới nhằm giúp công ty của bà Nga tham gia, trúng thầu; nhận số tiền 14 tỉ đồng từ bà Nga.

Ngoài bà Oanh, bà Nga còn chi hối lộ cho ông Ngô Vui 14,8 tỉ đồng và ông Hà Huy Long 1,36 tỉ đồng. Tổng số tiền đưa - nhận hối lộ là hơn 30 tỉ đồng.

Cựu Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ninh ăn năn hối cải

Hành vi nhận tiền của 3 bị cáo Vũ Liên Oanh, Ngô Vui và Hà Huy Long tuy không có sự bàn bạc từ trước, nhưng cơ quan tố tụng xác định, việc nhận tiền lặp đi lặp lại nhiều lần sau mỗi lần các bị cáo thông đồng, tạo điều kiện cho Nga và Công ty NSJ trúng thầu trái quy định. Vì thế, Viện KSND tối cao truy tố 3 bị cáo Oanh, Vui và Long thêm tội nhận hối lộ; truy tố bị cáo Nga thêm tội đưa hối lộ.

Xét xử sơ thẩm vụ vi phạm đấu thầu tại Sở GD-ĐT Quảng Ninh  - Ảnh 4.

Bị cáo Hà Huy Long, cựu Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính (Sở GD-ĐT Quảng Ninh)

LÃ NGHĨA HIẾU

Ngoài ra, các bị cáo: Ngô Vui (cựu Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính); Hà Huy Long (cựu Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính); Phạm Thị Hạnh (cựu Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, cùng Sở GD-ĐT Quảng Ninh) bị truy tố về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng bị truy tố về tội danh trên còn có các bị cáo: Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty NSJ); Trần Ngọc Thắng (Tổng giám đốc Công ty MQF); Trần Thị Thanh Xuân (Tổng giám đốc Công ty MQF); Ngô Mạnh Hùng (Phó tổng giám đốc Công ty MQF); Lê Long Hải (Giám đốc quan hệ khách hàng khu vực 3, Công ty NSJ); Lê Đại Tấn (nhân viên quan hệ khách hàng khu vực 3, Công ty NSJ); Phạm Việt Anh (Phó trưởng phòng dự án, Công ty MQF); Hoàng Thị Minh Tâm (nhân viên Phòng dự án Công ty MQF); Vũ Ngọc Minh (Giám đốc Công ty Gia Lộc); Hà Thị Thu Huyền (Thẩm định viên Công ty Gia Lộc); Phạm Đức Chính (nhân viên thẩm định Công ty Gia Lộc).

Vẫn theo cáo trạng, Viện KSND tối cao xác định bị cáo Vũ Liên Oanh có vai trò chính trong vụ án. Quá trình điều tra, bị cáo Oanh thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra, tự nguyện xin khắc phục hậu quả. Hiện, Cơ quan điều tra đã kê biên 8 bất động sản, 1 động sản có liên quan đến bị cáo để phục vụ thi hành án.

Xét xử sơ thẩm vụ vi phạm đấu thầu tại Sở GD-ĐT Quảng Ninh  - Ảnh 5.

Cựu Chủ tịch NSJ Hoàng Thị Thúy Nga không nhận tội

LÃ NGHĨA HIẾU

Tương tự, 2 cựu cán bộ Ngô Vui và Hà Huy Long cũng đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính.

Ngược lại, Chủ tịch NSJ Group Hoàng Thị Thúy Nga không thừa nhận hành vi. Dù vậy, căn cứ vào lời khai của 3 bị cáo Oanh, Vui, Long và các chứng cứ thu thập được, Viện KSND tối cao khẳng định có đủ cơ sở để truy tố đối với bị can này.

Ngoài vụ án trên, thời gian qua, bà Nga đã bị xét xử trong 2 vụ án lớn đều về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai, bà Nga bị cáo buộc có sai phạm cùng với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch Công ty AIC, nên bị tuyên án 12 năm tù. Trong vụ án xảy ra tại Sở Y tế TP.Cần Thơ, bà Nga bị tuyên án 8 năm tù.

Một vụ án khác liên quan đến bà Nga cũng đang được điều tra, xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Tây Ninh. Bà Nga bị cáo buộc vi phạm các quy định về bảo đảm tính công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng. 9 bị can đã bị khởi tố, bao gồm bà Nga và cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh Hoa Công Hậu.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 10.10

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.