10 cầu thủ đắt giá nhất AFF Cup 2020: Thái Lan thống trị, Việt Nam vắng bóng

11/12/2021 12:00 GMT+7

Đội tuyển Thái Lan có tới 6 cầu thủ nằm trong top 10 ngôi sao đắt giá nhất AFF Cup 2020. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam không có ai.

Với việc có những cầu thủ đang thi đấu thành công ở nước ngoài và đồng thời là giải vô địch quốc gia chất lượng hàng đầu khu vực, dễ hiểu khi Thái Lan sở hữu nhiều cầu thủ đắt giá nhất ở AFF Cup 2020.

Cầu thủ có biệt danh là Messi Thái - Chanathip Songkrasin là ngôi sáng nhất của “Voi chiến” và cũng là cầu thủ đắt giá nhất AFF Cup ở thời điểm hiện tại. Tiền vệ sinh năm 1993 đang khoác áo Consadole Sapporo, thi đấu tại giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Á là J-League (Nhật Bản). Anh được định giá 1,6 triệu euro (hơn 41 tỉ đồng).

Đứng ngay sau Chanathip Songkrasin là một tuyển thủ Malaysia, có quốc tịch Bỉ và đang thi đấu ở châu Âu. Dion Cools đang chơi cho FC Midtjylland (giải vô địch quốc gia Đan Mạch). Hậu vệ 25 tuổi được định giá 1,5 triệu euro (hơn 39 tỉ đồng).

Theerathon Bunmathan - đồng đội của Chanathip Songkrasin ở đội tuyển Thái Lan và cũng đang thi đấu tại J-League là người đứng thứ 3 trong danh sách những cầu thủ đắt giá nhất AFF Cup 2020. Hậu vệ của Yokohama Marinos được định giá 900.000 euro (hơn 23 tỉ đồng).

4 cầu thủ đắt giá nhất của đội tuyển Việt Nam được định giá 300.000 euro, không lọt top 10

nghi THẠO

2 cầu thủ xếp cuối cùng trong top 5 cầu thủ đắt giá nhất AFF Cup 2020 cũng là những người đang khoác áo đội tuyển Thái Lan. Tiền vệ trung tâm Thitiphan Puangchan (Bangkok United) và tiền đạo Teerasil Dangda (BG Pathum) cùng được định giá 600.000 euro (hơn 15 tỉ đồng)

5 cái tên còn lại trong top 10 lần lượt là Supachok Sarachat (Thái Lan) được định giá 500.000 euro. Billy Ketkeophomphone (Lào): 500.000 euro. Sarach Yooyen (Thái Lan): 400.000 euro. Bienve Maranon (Philippines): 350.000 euro. Asnawi Mangkualam (Indonesia): 350.000 euro.

Đội tuyển Việt Nam không có bất cứ cái tên nào nằm trong top 10 cầu thủ đắt giá nhất AFF Cup 2020. 4 ngôi sao sáng nhất đội tuyển Việt Nam là Quế Ngọc Hải, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tiến Linh được định giá 300.000 euro (gần 8 tỉ đồng).

Nhà vô địch AFF Cup 2018 là Đặng Văn Lâm hiện đang khoác áo CLB Cerezo Osaka (Nhật Bản) cũng được định giá 300.000 euro nhưng không nằm trong thành phần đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2020.

Tất cả những thống kê về định giá các cầu thủ đang thi đấu tại AFF Cup 2020 được cung cấp bởi trang web định giá chuyển nhượng cầu thủ transfermarkt.com. Đây là trang thông tin mang tính tham khảo, đánh giá mức phí chuyển nhượng dựa vào phong độ trong thời điểm cụ thể chứ thực ra giá chuyển nhượng cầu thủ phụ thuộc vào việc thương lượng của 2 CLB muốn mua và bán, cộng với thỏa thuận cùng cá nhân cầu thủ. Dù không hoàn toàn chính xác nhưng đánh giá của transfermarkt.com luôn là một kênh tham khảo được các CLB và người làm truyền thông tin tưởng sử dụng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.