Tuyển Việt Nam làm gì để thắng Malaysia?

11/12/2021 08:53 GMT+7

HLV Park Hang-seo yêu cầu tuyển Việt Nam tập kỹ các phương án tấn công, “chiếm đánh” những khoảng trống mà đội bạn dễ để lộ ra.

Không đích thân dự khán trận Malaysia thắng Campuchia nhưng không có gì qua nổi mắt thầy Park bởi ông đã cử riêng một tổ “trinh sát” dự khán và ghi lại toàn bộ điểm mạnh yếu của đối phương. Trong cuộc họp nội bộ tuyển Việt Nam vào ngày 10.12, mọi đặc điểm nổi bật nhất của Malaysia đã được đem ra mổ xẻ.

Toàn cảnh vụ Malaysia khủng hoảng nhân sự vì Covid-19 trước trận gặp Việt Nam

Malaysia hay và dở

Malaysia đã dùng một kịch bản chung cho cả hai trận đấu đầu tiên của vòng bảng AFF Cup 2020. Dù Lào và Campuchia đều bị đánh giá thấp hơn nhưng Malaysia đều chơi phòng ngự phản công chứ không chọn lối chơi áp đặt. Thái độ thận trọng của Malaysia chứng tỏ ông Tan Cheng Hoe rất biết người biết ta và chí ít đến thời điểm này, đấu pháp ấy đem lại những thành quả tương đối tốt với 7 bàn thắng, mới chỉ để lọt lưới 1 bàn. Malaysia ưa chuộng tấn công biên và tận dụng được tối đa năng lực, sự nhanh nhạy, khéo léo của các tiền vệ cánh.

Ở trận thắng Lào, hai nhân tố nổi bật nhất của Malaysia là Safawi Rasid và Akhyar Rashid. Sang trận gặp Campuchia, vì Akhyar bị Covid-19 nên ông Tan đã quyết định thay bằng Arif Aiman. Theo nhận định của tuyển Việt Nam, Arif cũng chơi rất hay và mức độ nguy hiểm không hề thua kém đồng nghiệp. Malaysia khỏe, lì lợm, hàng công rất sắc sảo, chịu khó sút xa, phối hợp nhóm nhỏ cũng khá ổn. Đội bóng này không chơi áp đảo và không có quá nhiều đường bóng tinh xảo nhưng lại làm được điều quan quan trọng nhất là tận dụng tốt thời cơ.

Tuyển VN (10) từng thắng Malaysia 2-1 tại vòng loại World Cup 2022 hồi tháng 6 nên rất tự tin

Ngọc Linh

Có nhiều đặc điểm đáng khen nhưng Malaysia cũng chưa hoàn hảo. Cự ly đội hình không tốt, thiếu sự cân bằng, hay để lộ khoảng trống giữa các hậu vệ và tuyến giữa. Không xuất sắc bằng tiền vệ cánh, cặp tiền vệ trung tâm của Malaysia chuyền bóng hỏng rất nhiều. Malaysia vẫn mắc những điểm yếu cố hữu này từ AFF Cup 2018 cho đến vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Tuyển Việt Nam đã biết tận dụng triệt để sai sót của Malaysia để có những trận thắng quan trọng trong 3 năm qua và ở trận đấu vào ngày 12.12 tới, sẽ phải tiếp tục khai thác sơ sẩy trong hệ thống phòng ngự Malaysia. HLV Park Hang-seo yêu cầu tuyển Việt Nam tập kỹ các phương án tấn công, “chiếm đánh” những khoảng trống mà đội bạn dễ để lộ ra. Cục diện bảng B khá căng thẳng khi Malaysia đang có nhiều lợi thế về số bàn thắng. Vì thế, ông Park coi cuộc tái đấu với Malaysia mang tính sống còn và không cho phép học trò mang tư tưởng cầu hòa.

Không chỉ phân tích kỹ đối phương mà thầy trò ông Park còn mổ lại băng trận thắng Lào 2-0 để nhìn thấu lại chính nhược điểm của mình. Tuyển Việt Nam cũng thẳng thắn nhìn nhận, cùng là đối thủ Lào nhưng Việt Nam chỉ tận dụng thành công 2 cơ hội ghi bàn trong khi Malaysia đã ghi được 4 bàn thắng với các cách xử lý phối hợp không giống nhau. Chứng tỏ Malaysia đã có nhiều phương án tiếp cận trận đấu và xử lý tình huống. Toàn đội đã nhận định những lý do căn bản dẫn đến việc ghi được ít bàn thắng dù kiểm soát gần như hoàn toàn thế trận. Những lý do đó gồm: thiếu quan sát kỹ khi dứt điểm, vội vàng, nôn nóng, chưa biết cách kéo giãn hàng thủ đối phương để có những tình huống xuyên thẳng vào trung lộ, thiếu sự tập trung tối đa. Ông Park nhấn mạnh Malaysia là đội bóng sở hữu nhiều cá nhân tốt nên những nhược điểm trên các cầu thủ Việt Nam phải kịp thời khắc phục.

Nhân tố nào sẽ là mấu chốt ?

Tuyển Việt Nam đã phê bình và tự phê bình nhằm tìm ra chìa khóa hữu hiệu giải quyết đối thủ mang tên Malaysia. Tuy nhiên, trong con mắt của nhà vô địch AFF Cup 2008 Nguyễn Quang Hải: “Có thể ông Park khiêm tốn với mục đích giữ trạng thái cân bằng cần thiết cho các học trò, ông không muốn ru ngủ cầu thủ chỉ sau một trận thắng. Trên thực tế, chúng ta đã làm chủ trận đấu tốt trước Lào, tìm lại sự tự tin sau chuỗi thất bại tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 gặp các đối thủ mạnh trên cơ. Tôi vẫn thấy tuyển Việt Nam khá nhuần nhuyễn, đội hình tương đối có chiều sâu và tổ chức lối chơi rất tốt. HLV Park Hang-seo đã xây dựng được, đã nhào nặn được các nhân tố có trình độ khá đồng đều nhau. Thực tế, ông Park có lý do để tuyển Việt Nam không bung sức từ đầu mà điều chỉnh từng bước để bảo đảm thể lực cho các trụ cột và tạo tính cạnh tranh đội hình. Tôi tin chắc ông Park sẽ có những điều chỉnh nhân sự khi các vị trí chủ chốt Ngọc Hải, Quang Hải, Tuấn Anh... sẽ vào sân từ đầu. Ông Park đang hướng cả đội phải chú tâm cao độ đến trận đấu với Malaysia, tuyệt đối không mang tư tưởng ra sân với mục đích thủ hòa. Đã chiến đấu là phải nỗ lực chiến thắng, không được phép tự cho mình đặc quyền dễ dãi”.

Dẫn lại phát biểu thận trọng mà cũng tự tin của HLV Tan Cheng Hoe sau trận thắng Lào, cựu cầu thủ Nguyễn Quang Hải nhận định: “Ông Tan đã nói rằng Malaysia đã có sự khởi đầu tuyệt vời tại AFF Cup 2020 và sẽ tiếp tục tập trung tối đa cho trận gặp tuyển Việt Nam - đối thủ mà ông cho rằng mạnh nhất và hay nhất giải. Bại tướng của ông Park đánh giá cao tuyển Việt Nam, đồng nghĩa với việc tuyển Việt Nam càng phải cẩn trọng hơn bao giờ hết”.

Cựu tiền vệ Quang Hải lạc quan dự đoán: “Tôi nghĩ rằng Tiến Linh sẽ ghi bàn sau khi được HLV Park Hang-seo giữ chân ở trận gặp Lào. Ông Park đang phân phối sức lực một cách hợp lý cho chiến lược dài hơi. Tôi tin tưởng nếu Quang Hải, Tuấn Anh và Hoàng Đức vào sân từ đầu, tuyển Việt Nam sẽ làm chủ được quyền kiểm soát bóng, phá vỡ ý đồ pressing tầm cao của Malaysia. Bây giờ là lúc tuyển Việt Nam sẽ ra sân với tinh thần áp đặt và làm chủ nhịp độ trận đấu. Một trong những điều cần lưu ý là Malaysia và Indonesia có lối chơi mạnh mẽ, hay vào bóng rắn. Chúng ta cần tập trung xử lý tình huống, tránh sa đà vào những pha tranh chấp “5 ăn 5 thua”, nên kiểm soát thế trận một cách thông minh, uyển chuyển. Tuyến giữa cần tỉnh táo không bị cuốn vào lối chơi nhanh, mạnh của đối thủ, dễ dẫn đến mất kiểm soát. Khả năng chơi bóng ít chạm và thoát pressing tuyệt hảo của Tuấn Anh, Quang Hải, Hoàng Đức sẽ là mấu chốt của trận đấu này. Họ cũng sẽ là những ngòi nổ từ xa để cấp bóng cho Tiến Linh phía trên. Trận gặp Malaysia rất quan trọng nhưng cũng cần phải thi đấu với sự khôn ngoan. Phía trước chúng ta, giải đấu còn rất dài. Chúng ta hy vọng tuyển Việt Nam sẽ thi đấu tốt và tiếp tục đem về những kết quả tích cực, không những kéo dài mạch trận bất bại ở Đông Nam Á mà còn có những bước đi hợp lý để đạt yêu cầu đầu tiên là vượt qua vòng bảng, lọt vào bán kết và hướng đến trận chung kết”.

Không được phép chủ quan

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận xét: “Nếu so với vòng loại World Cup 2022 thì đúng là màn trình diễn của tuyển Malaysia qua 2 trận đầu tiên chưa gây cho tôi ấn tượng. Có thể do họ gặp 2 đối thủ dưới tầm là Campuchia và Lào, nhưng cách chơi với đội hình khá thấp lại cho thấy đội bóng này quá thận trọng nên chưa bật lên được sức mạnh và sự lì lợm mà họ từng thể hiện trước đây. Nhưng thầy trò ông Park cũng không được phép chủ quan vì có thể Malaysia sẽ đá khác khi gặp đối tượng mạnh hơn là Việt Nam vào ngày mai. Họ chưa bung hết sức và sự cẩn trọng này cũng khiến chúng ta sẽ phải dè chừng nhiều hơn.

Ngoài ra nên nhớ từ lâu tuyển Malaysia chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu với tuyển Việt Nam. Gặp Việt Nam, họ thường đá quyết liệt, mạnh mẽ và không ngại va chạm nên điều này luôn gây khó dễ cho các cầu thủ chúng ta. Hãy nhớ trận thắng 2-1 của Việt Nam tại lượt về vòng loại World Cup 2022 ở UAE nếu không có pha té ngã của Văn Toàn trong vòng cấm dẫn đến quả 11 m thì chúng ta đã thực sự gặp khó rồi. Thế nên, tuyển Việt Nam phải tỉnh táo và tôi nhắc lại không được chủ quan khi nghe tin họ thiếu hụt lực lượng và còn bị ảnh hưởng bởi vài cầu thủ dính Covid-19…

T.K (ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.