10 cầu thủ Ý bị bắt vì bán độ

03/04/2012 03:09 GMT+7

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Ý (FIGC), cảnh sát đã tiến hành bắt giữ 10 cầu thủ do nghi ngờ liên quan đến việc dàn xếp tỷ số ở Serie A năm ngoái.

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Ý (FIGC), cảnh sát đã tiến hành bắt giữ 10 cầu thủ do nghi ngờ liên quan đến việc dàn xếp tỷ số ở Serie A năm ngoái.

Trong số này có 9 cựu cầu thủ của CLB Bari, đội năm ngoái còn chơi ở Serie A nhưng sau đó rớt hạng. Số này đã bị cáo buộc dàn xếp tỷ số 9 trận đấu ở Serie A mùa trước, trong đó đáng chú ý nhất là trận Bari gặp Lecce vào tháng 5.2011. Vụ bắt giữ nói trên cho thấy vấn nạn bán độ vẫn chưa buông tha bóng đá Ý.

Năm ngoái, 2 cựu tuyển thủ Ý là Giuseppe Signori, Cristiano Doni và hàng loạt cầu thủ khác đều bị cấm thi đấu và hoạt động bóng đá nhiều năm do dính bán độ ở giải Serie B và Serie C, trong đó CLB Atalanta (đội vừa thăng hạng Serie A năm nay) vừa bị trừ 6 điểm ở Serie A mùa này.

T.Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.