10 hồ sơ xét giáo sư, phó giáo sư không được hội đồng nhà nước thông qua

Quý Hiên
Quý Hiên
13/03/2022 00:17 GMT+7

Theo kết quả phiên họp ngày 12.3 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, có 10 hồ sơ xin xét giáo sư, phó giáo sư không được hội đồng thông qua, dù đã được các hội đồng ngành, liên ngành đề xuất lên.

Cuối giờ chiều 12.3, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã kết thúc phiên họp xét duyệt hồ sơ ứng viên giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) đợt xét năm 2021.

Theo thông tin từ Hội đồng GS Nhà nước, các hội đồng ngành, liên ngành (kể cả hội đồng các ngành khoa học an ninh, khoa học quân sự) đề xuất lên hội đồng cấp nhà nước xét 416 hồ sơ. Trong đó, 44 hồ sơ ứng viên GS, 372 hồ sơ ứng viên PGS. Tuy nhiên, 1 ứng viên GS xin rút, nên tổng cộng còn 415 hồ sơ.

Đợt xét GS, PGS năm 2021 có nhiều ứng viên bị tố là đăng bài trong tạp chí giả mạo nhưng chỉ có 1 ứng viên xin rút hồ sơ

Dương tú

Trong số 415 hồ sơ mà hội đồng cấp ngành đưa lên có 372 hồ sơ của 25 ngành dân sự, không tính hồ sơ của ứng viên GS đã xin rút (có tổng cộng 26 ngành dân sự nhưng riêng hội đồng ngành văn học năm nay không có ứng viên nào); 42 hồ sơ của ứng viên 2 ngành an ninh, quân sự (trong đó 1 hồ sơ của ứng viên GS).

Kết quả, có 42 ứng viên GS và 363 ứng viên PGS được Hội đồng GS Nhà nước thông qua. Như vậy, có 10 trên tổng số 415 hồ sơ không được Hội đồng GS Nhà nước thông qua, trong đó có hồ sơ của một ứng viên GS, 9 ứng viên PGS.

Danh sách chi tiết ứng viên được Hội đồng GS nhà nước thông qua sẽ được công bố trong một vài ngày tới. Theo quy định, ít nhất sau 15 ngày, kể từ ngày công bố danh sách, Chủ tịch Hội đồng GS Nhà nước mới ký quyết định công nhận ứng viên đạt tiêu chuẩn GS, PGS đợt xét năm 2021, nếu không có trường hợp nào bị đơn thư khiếu nại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.