10 triệu USD cho mẹ nạn nhân chết cóng trong kho đông lạnh khách sạn Mỹ

16/12/2023 15:36 GMT+7

Mẹ của cô gái 19 tuổi chết cóng trong kho đông lạnh khách sạn ở bang Illinois (Mỹ) năm 2017 đã nhận số tiền 10 triệu USD theo thỏa thuận dàn xếp trong tuần này, theo tờ The New York Times hôm 15.12.

10 triệu USD cho mẹ nạn nhân tử vong trong kho đông lạnh khách sạn Mỹ  - Ảnh 1.

Thỏa thuận dàn xếp bao gồm chi phí tang lễ nạn nhân, phí luật sư

REUTERS

Nạn nhân Kenneka Jenkins đã đến khách sạn Crowne Plaza Chicago-O’Hare ở làng Rosemont (bang Illinois) khoảng 1 giờ sáng 9.9.2017, theo đơn kiện của người mẹ Tereasa Martin đối với CPO Hospitality LLC, tổ chức quản lý khách sạn trên.

Lần cuối cùng bạn bè thấy cô Jenkins, 19 tuổi, là vào khoảng 2 giờ 30 rạng sáng cùng ngày, khi cô rời một căn phòng ở lầu 9 khách sạn trong tình trạng say rượu sau thời gian tham gia một bữa tiệc lẽ ra không được phép tổ chức tại đây.

Khi phát hiện cô Jenkins biến mất, các nhân viên khách sạn trấn an người mẹ rằng họ sẽ kiểm tra và rà soát mọi camera an ninh để tìm kiếm tung tích cô gái.

Trên thực tế họ đã không làm điều đó, theo đơn kiện. Nếu xem kỹ camera an ninh, ắt hẳn họ phải thấy được cô Jenkins “đi vào nhà bếp, và từ đó có thể xác định vị trí tiến tới ngăn chặn cô tử vong", đơn kiện nêu rõ.

Thay vào đó, nạn nhân được phát hiện trong tình trạng chết cóng bên trong một kho đông lạnh của nhà bếp.

Mẹ nạn nhân cho rằng khách sạn đã không khóa kỹ kho đông lạnh, đồng thời không làm gì để có thể ngăn chặn bữa tiệc phi pháp được tổ chức trong phòng khách sạn này.

Sau nhiều năm theo đuổi vụ kiện, người mẹ đạt được thỏa thuận với phía CPO Hospitality LLC, theo đó bên bị phải bồi thường cho nguyên đơn 10 triệu USD.

Trong số này, 6.000 USD dành cho tang lễ nạn nhân và khoảng 3,5 triệu USD tiền luật sư và phí tổn liên quan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.