100% trường đại học và học viện đã công bố kết quả thi

09/08/2005 11:46 GMT+7

Theo tin từ Ban Chỉ đạo tuyển sinh ĐH - CĐ 2005, đến hết ngày 8/8, 100% các trường đại học và học viện (trừ khối trường công an, quốc phòng) trên toàn quốc đã hoàn tất việc chấm thi và công bố kết quả thi tuyển sinh. Khâu chấm thi và công bố kết quả thi năm nay được Ban chỉ đạo đánh giá là nhanh và kịp thời hơn so với kỳ tuyển sinh năm trước.

Bước đầu cho thấy, kết quả thi khối A, B cao hơn rất nhiều so với khối C, D và có nhiều khả năng khoảng cách điểm sàn giữa các khối A, B và C, D sẽ không dừng ở mức 1 điểm như năm ngoái.

Ngày 8/8, Trường ĐH Kiến trúc, ĐH Mỹ thuật TP. HCM, ĐH Luật Hà Nội, ĐH Thái Nguyên, các trường thuộc ĐH Đà Nẵng đã cho biết điểm thi tuyển sinh ĐH năm 2005.

Trường ĐH Mỹ thuật công bố điểm chuẩn xét tuyển hệ ĐH chính quy của trường như sau: Đối tượng học sinh phổ thông khu vực 3 ngành Hội họa, Đồ họa: 31,5 điểm; Điêu khắc: 26 điểm; ngành Lý luận lịch sử mỹ thuật: 23,5 điểm; ngành Sư phạm mỹ thuật: 32,5 điểm. Điểm cách biệt giữa các đối tượng là 1 và giữa các khu vực ưu tiên là 0,5 điểm.

Thí sinh đạt điểm cao nhất khối A ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp Trường ĐH Kiến trúc là Nguyễn Quốc Trung (KTSA.02444) đạt 29,5 điểm; thí sinh cao nhất của khối V là Vũ Tiến An (KTSV.05653) thi ngành Kiến trúc được 29 điểm… Năm nay, trường có 950 chỉ tiêu đào tạo cho các ngành. Trong đó, 150 chỉ tiêu cho ĐBSCL (50 chỉ tiêu ngành Kiến trúc, 100 chỉ tiêu ngành Xây dựng). Ngoài ra trường đang phát và nhận hồ sơ tuyển sinh của năm 2005: 100 chỉ tiêu hệ chính quy văn bằng hai ngành Xây dựng; 90 chỉ tiêu hệ tại chức ngành Kiến trúc; 80 chỉ tiêu hệ tại chức ngành Mỹ thuật công nghiệp. Thời gian dự kiến thi của các ngành trên khoảng giữa tháng 9/2005.

Thủ khoa của ĐH Luật Hà Nội là Dương Thùy Dung, số báo danh 781, thi khối A, tổng điểm là 30,5 (gồm 2 điểm thưởng). Điểm cao nhất của khối C là Nguyễn Thị Hường số báo danh 9494 được 25 điểm (đã có 2 điểm thưởng). Phạm Lê Hải Yến, số báo danh 13859 đạt điểm cao nhất khối D1 với 28,5 điểm (gồm 2 điểm thưởng).

Năm nay, ĐH Luật Hà Nội tuyển 1.200 chỉ tiêu. Điểm trúng tuyển khối C không dưới 19 và khối A không dưới 19,5. Các năm trước đây, điểm chuẩn của khối C thường cao hơn khối A 2-3 điểm. Nguyên nhân là điểm thi khối C năm nay khá thấp, đặc biệt là môn Lịch sử.

Các trường thuộc ĐH Đà Nẵng cũng đã thông báo điểm. Tại ĐH Bách khoa, có 1 thí sinh đạt 30 điểm là Bùi Phan Thanh Trúc (Đà Nẵng) số báo danh 12604. Nếu tính cả điểm thưởng, ĐH Bách khoa Đà Nẵng có 17 thí sinh trên 30 điểm. Tại ĐH Kinh tế, một thí sinh Đà Nẵng khác là Nguyễn Thị Xuân Linh cũng đạt 30 điểm. Như vậy, ĐH Đà Nẵng đã nâng số thí sinh đạt điểm tối đa của toàn quốc lên con số 101.

Rất ít trường còn chỉ tiêu xét tuyển NV2

Đến chiều qua, 8/8, sau khi hai trường cuối cùng là ĐH Đà Nẵng và ĐH Thái Nguyên hoàn tất điểm thi của các thí sinh, toàn bộ các trường ĐH trong cả nước đã công bố kết quả thi tuyển sinh năm 2005. Cho đến thời điểm này, với phương án điểm chuẩn dự kiến, rất ít trường còn chỉ tiêu để xét tuyển NV2.

Trường ĐH Ngoại ngữ Hà Nội cho biết chiều 8/8, hội đồng tuyển sinh nhà trường đã thống nhất mức điểm chuẩn dự kiến năm 2005 cụ thể như sau: ngành 701: 24,5 điểm, ngành 702: thi khối  D1: 22, thi D2: 25 điểm, ngành 703: thi D1: 25,5, thi D3: 29 điểm, ngành 704: thi D1: 26, D4: 27, ngành 705: 22, ngành 706: 26, ngành 707: 25, ngành 708: 23,5, ngành 709: 23,5, ngành 710: 20, ngành quốc tế học: 24, du lịch: 24, khoa học máy tính: 25, quản trị kinh doanh: 28.

Ông Hoàng Văn Châu, hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương, cho biết năm nay trường sẽ có điểm chuẩn chung cho từng khối thi. Đó là điểm trúng tuyển vào trường, sau đó từng ngành sẽ có điểm chuẩn riêng. Đối với cơ sở phía Bắc, điểm chuẩn dự kiến của khối A là 27 điểm, khối D1: 24,5 - 25 điểm, khối D2: 26 điểm, D3: 25,5 - 26 điểm. Ở cơ sở phía Nam, điểm chuẩn dự kiến khối A là 26, khối D1 là 22.

12/8 họp bàn lên phương án điểm sàn

Đến chiều 8/8, toàn quốc đã có hơn 110 trường thông báo điểm với 101 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30. Theo quy định của Bộ GD&ĐT, trước ngày 10/8, các trường phải gửi dữ liệu về Ban chỉ đạo tuyển sinh ĐH, CĐ để làm điểm sàn. Sáng 12/8, Hội đồng xác định điểm sàn gồm 29 thành viên sẽ nhóm họp, lên phương án điểm sàn của các khối thi.

Tổng hợp từ Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi Trẻ, Vnexpress, vnmedia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.