Theo AFP, ông Netanyahu đưa ra tuyên bố trên trước sức ép ngày càng tăng của dư luận Israel về việc đưa Shalit trở về. Hôm 27.6, gia đình của người này cùng hàng ngàn người ủng hộ đã bắt đầu cuộc tuần hành kéo dài 12 ngày từ miền bắc Israel đến Jerusalem nhằm tạo áp lực đối với chính phủ. Ông Netanyahu nói việc phóng thích 1.000 tù nhân Palestine là “cái giá mà ông sẵn sàng trả” để Shalit được tự do, nhưng với điều kiện tất cả những người được thả sẽ không được trở về Bờ Tây và những phần tử bị Tel Aviv coi là “khủng bố hàng đầu” sẽ không được phóng thích. Phản ứng với tuyên bố của nhà lãnh đạo Israel, phát ngôn viên Ayman Taha của Hamas nhấn mạnh điểm vướng mắc hiện nay là tù binh nào nên được phóng thích chứ không phải số lượng.
Trùng Quang
Bình luận (0)