11 học sinh ăn kẹo lạ bị ngộ độc, Sở GD-ĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
01/12/2023 17:34 GMT+7

11 học sinh Trường THCS Nguyễn Quý Đức (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) mua kẹo vị hoa quả, vỏ bao ghi chữ Trung Quốc tại cửa hàng gần trường chia nhau ăn, sau đó có dấu hiệu bị ngộ độc. Sở GD-ĐT Hà Nội đã có chỉ đạo khẩn đến các nhà trường.

Theo báo cáo của Trường THCS Nguyễn Quý Đức (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) gửi Phòng GD-ĐT Q.Nam Từ Liêm về sự việc 11 học sinh mua kẹo lạ ăn và có dấu hiệu bị ngộ độc, trưa 29.11, Phòng Y tế của Trường THCS Nguyễn Quý Đức tiếp nhận 10 học sinh lớp 6A4 và 1 học sinh lớp 7A5 đến kiểm tra với biểu hiện đau bụng, buồn nôn.

11 học sinh ăn kẹo lạ bị ngộ độc, Sở GD-ĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn   - Ảnh 1.

Nhiều trường học ở Hà Nội đăng hình ảnh và cảnh báo cha mẹ học học sinh không cho con mua và sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc

CHỤP MÀN HÌNH

Nhà trường cũng cho biết, số học sinh này không ăn bán trú, không ngủ trưa ở trường. Trong ngày, các em đã mua một loại kẹo không rõ nguồn gốc, vỏ bao có màu xanh, ghi chữ Trung Quốc trên đường và chia nhau ăn. Sau khi ăn kẹo chừng 45 phút, tất cả học sinh kể trên có dấu hiệu mệt, đau đầu, buồn nôn.

Ngay lập tức, nhà trường đã đưa các học sinh đến Trạm Y tế P.Đại Mỗ khám và theo dõi sức khoẻ. Đến nay, sức khỏe 11 học sinh đều ổn định.

UBND P.Đại Mỗ cũng đã chỉ đạo công an phường phối hợp các đơn vị kiểm tra cửa hàng nơi học sinh mua kẹo và thu giữ 66 gói màu xanh có hình gấu, quả đào, dâu tây, ô mai, bên ngoài bao bì ghi chữ Trung Quốc. Các sản phẩm đang được kiểm tra về chất lượng.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, cho biết ngay sau khi nắm được thông tin, sở đã chỉ đạo phòng GD-ĐT của tất cả 30 quận, huyện, thị xã trên toàn thành phố yêu cầu các nhà trường tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học và tuyên truyền tới phụ huynh, học sinh không mua đồ ăn không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Cán bộ công an tung tin kẹo ở cổng trường chứa ma túy

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng cho biết, thời quan qua, các lực lượng đã rà soát hàng quán bán đồ ăn trước các cổng trường, nhằm phát hiện thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ gây ảnh hưởng sức khỏe học sinh.

Sở GD-ĐT đã chỉ đạo các trường học, yêu cầu cán bộ, giáo viên, học sinh chủ động phát hiện các cơ sở quanh khu vực cổng trường kinh doanh sản phẩm, thực phẩm không nguồn gốc và báo ngay cho chính quyền địa phương để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Theo ông Cương, vấn đề an toàn thực phẩm cho học sinh các nhà trường đã được ngành quán triệt các cơ sở giáo dục nhiều lần. Trong đó, các nội dung cần đặc biệt lưu ý là bếp ăn bán trú và phát hiện thực phẩm không rõ nguồn gốc xung quanh trường học.

Hàng loạt trường học tại Hà Nội đã đề nghị cha mẹ học sinh phối hợp với nhà trường, nhắc nhở và không cho con mua thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.