11 thí sinh Việt Nam đến 6 quốc gia để thi kỹ năng nghề thế giới

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
08/10/2022 14:05 GMT+7

Thông tin từ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho biết kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới năm nay là một 'phiên bản đặc biệt' khi được tổ chức tại 15 quốc gia, vùng lãnh thổ, điều chưa từng có từ trước tới nay.

Tiến sĩ Nguyễn Chí Trường, Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB-XH), cho biết do dịch Covid-19, Tổ chức Kỹ năng nghề thế giới (WSI) quyết định hủy kỳ thi lần thứ 46 năm 2022 mà trước đó dự kiến sẽ tổ chức tại Thượng Hải (Trung Quốc) vào tháng 10.

"Để thay thế kỳ thi Thượng Hải, WSI thông báo năm nay tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới phiên bản đặc biệt từ tháng 9-11.2022 tại 15 quốc gia và vùng lãnh thổ của 3 châu lục. Kỳ thi thu hút hơn 1.000 thí sinh đến từ 63 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 63 nghề. Tham gia kỳ thi còn có gần 1.000 chuyên gia, 300 phiên dịch và nhiều nhân sự liên quan", tiến sĩ Trường thông tin.

Trương Thế Diệu (phải) là thí sinh mang về chiếc huy chương bạc đầu tiên cho Việt Nam tại kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới năm 2019

c.t

Đoàn Việt Nam có 11 thí sinh sẽ dự thi ở 10 nghề tại 6 quốc gia, gồm 4 quốc gia châu Âu (Đức, Pháp, Phần Lan, Áo) và 2 quốc gia châu Á (Nhật Bản và Hàn Quốc) từ ngày 30.9-28.11 bằng kinh phí xã hội hóa và kinh phí tự đảm bảo của các đơn vị tài trợ.

10 nghề mà thí sinh tranh tài bao gồm: cơ điện tử, điện toán đám mây, giải pháp phần mềm công nghệ thông tin, lắp cáp mạng thông tin, lắp đặt điện, phay CNC, tiện CNC, thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD, công nghệ nước, thiết kế các kiểu tóc.

Theo tiến sĩ Trường, kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới WorldSkills là cuộc tranh tài lớn nhất thế giới trong lĩnh vực đào tạo nghề, với quy mô và độ danh giá tương đương với các cuộc thi olympic những môn khoa học như toán, lý, hóa… thu hút những bạn trẻ giỏi nghề trên khắp toàn cầu.

Kỳ thi được tổ chức 2 năm một lần. Tuy nhiên 3 năm trở đây, dịch Covid-19 đã làm trì hoãn kỳ thi, khiến cho cuộc tranh tài bị gián đoạn kể từ lần tổ chức tại Kazan (Liên bang Nga) năm 2019.

Được biết, đoàn Việt Nam bắt đầu tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 39 được tổ chức tại Nhật Bản năm 2007, đến nay là lần thứ 8 tranh tài tại kỳ thi này. Qua các lần tham dự, đoàn Việt Nam giành được 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng và 37 chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.