12.000 khán giả cần 3 điều kiện để vào Mỹ Đình xem tuyển Việt Nam thi đấu

22/10/2021 16:28 GMT+7

Để có thể vào sân xem 2 trận đấu của tuyển Việt Nam tại sân Mỹ Đình vào tháng 11, các khác giả phải bảo đảm được các phương pháp phòng chống dịch Covid-19 .

UBND thành phố Hà Nội đã đồng ý cho khán giả vào sân với số lượng không quá 30% số ghế của sân Mỹ Đình ở hai trận tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trong tháng 11. Đó là trận đấu gặp Nhật Bản (11.11) và Ả Rập Xê Út (16.11), tức là mỗi trận đấu sẽ có khoảng 12.000 khán giả được ngồi trên khán đài và cổ vũ cho đội bóng của HLV Park Hang-seo thi đấu.

Để được vào sân, khán giả phải có đủ 3 điều kiện sau:

1. Đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin (mũi 2 đã qua 14 ngày trở lên) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng.

2. Có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong thời gian tối đa 72 giờ trước khi trận đấu diễn ra.

3. Thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Đội tuyển Việt Nam cùng với 2 đội khách được yêu cầu cũng phải thực hiện cơ chế bong bóng khép kín như phương án đã tổ chức trận đấu giữa tuyển Việt Nam và đội tuyển Úc vào ngày 7.9 vừa qua.

Việc khán giả được vào sân xem đội bóng của HLV Park Hang-seo thi đấu là nguồn động viên lớn cho các cầu thủ trong việc giành những điểm số đầu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 25.10 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.