13 thứ nhiều người cứ tiếc, nhưng thực sự nên vứt đi

Thiên Lan
Thiên Lan
07/09/2020 04:46 GMT+7

Sự bừa bộn trong nhà có thể khiến mọi người cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi.

Những món đồ trang trí thừa trên kệ, những bưu thiếp, quá nhiều ly tách, quần áo cũ, và thậm chí cả những ống đựng mỹ phẩm có thể làm rối căn nhà và phá đi không gian ấm cúng của chúng ta.
Đó là lý do tại sao trang Bright Side đã tạo danh sách này để bạn kiểm tra và vứt bỏ những thứ không cần thiết, nhằm mang lại sự tiện nghi thực sự cho căn nhà của mình!

1. Dây điện cũ

Nhiều người thường tiếc các sợi dây điện cũ, vì nghĩ rằng sẽ có ngày dùng đến. Nhưng thực sự sẽ không bao giờ cần đến và những sợi cáp cũ này cứ tích tụ trong ngăn kéo.
Tốt nhất là nên sắp xếp lại, chỉ giữ lại những thứ cần thiết và vứt bỏ những thứ còn lại.

2. Tạp chí cũ, phiếu giảm giá hết hạn và sách hướng dẫn

Tất cả những thứ không cần thiết này chỉ làm cho ngôi nhà của chúng ta trở nên bừa bộn, bụi bặm và choán chỗ.
Trừ phi đó là một biên lai quan trọng về thuế hoặc một số tạp chí độc quyền, tốt nhất là bạn nên vứt bỏ, theo Bright Side.

Sự bừa bộn trong nhà có thể khiến mọi người cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi

Ảnh minh họa: Shutterstock

3. Văn phòng phẩm và đồ dùng văn phòng

Bút, bút dạ, thước kẻ, giấy ghi chú, băng keo, máy tính: Nếu bạn đã không động đến trong hơn một năm, tốt nhất nên cho đi.

4. Quần áo cũ hoặc chật

Nếu nội y quá nhỏ so với bạn hoặc bị mất hình dạng và độ đàn hồi, thì không nên giữ lại. Ngay cả những món đồ khác mà mặc chật, dù vẫn còn đẹp, hãy đem cho đi.

5. Gia vị đã hết hạn từ lâu

Hãy sắp xếp các loại gia vị vào các lọ xinh xắn bằng cách viết tên và ngày mua trên mỗi lọ, theo Bright Side.

6. Quá nhiều ly tách

Có rất nhiều ly tách mà chúng ta không sử dụng hết. Những thứ này có thể chiếm quá nhiều không gia, vì vậy nên cho đi, theo Bright Side.

7. Sổ tay cũ

Bạn cất lại tất cả những sổ tay cũ và nghĩ có lúc sẽ cần lật ra. Nhưng theo thời gian, bạn sẽ không cần đến chúng nữa, nhưng chúng cứ chất đầy trong ngăn kéo.
Hãy kiểm tra và bỏ đi những cuốn sổ tay không còn liên quan nữa, theo Bright Side.

8. Nến và quá nhiều đồ lưu niệm

Các điểm nhấn được đặt đúng cách có thể tạo thêm diện mạo đặc biệt cho căn phòng của bạn, khiến nó trở nên ấm cúng hoặc sang trọng hơn. Chất quá nhiều loại hoặc quá nhiều kiểu sẽ chỉ làm mọi thứ trở nên lộn xộn.
Nếu một số đồ vật có giá trị tình cảm đối với bạn, bạn có thể sắp xếp một chiếc kệ đặc biệt hoặc một tủ phụ, cất những thứ còn lại ở nơi khác.

9. Gia vị bị bỏ quên trong tủ lạnh

Một lọ mù tạt quá cay hoặc tương cà mà bạn không thích đôi khi sẽ được để trên giá cửa tủ lạnh, chờ khi nào đó sẽ dùng đến.
Sau một thời gian, chúng có xu hướng bị lãng quên hoặc không được chú ý, trong khi vẫn choán chỗ trong tủ lạnh.

10. Giày mòn hoặc làm đau chân

Những đôi giày không thoải mái hoặc biến dạng có thể hành hạ đôi chân của bạn. Những đôi giày không thoải mái nhưng vẫn tốt có thể bán hoặc cho đi, còn những đôi đã cũ nên vứt bỏ, theo Bright Side.

11. Chén đĩa bị nứt, mẻ

Cho dù một chiếc đĩa đẹp hay quý giá đến đâu, nếu đã bị mẻ thì không nên dùng nữa.
Bạn có thể tạo một số đồ trang trí sáng tạo bằng cách sử dụng những chén mẻ này, theo Bright Side.

12. Dầu gội sữa tắm miễn phí ở khách sạn

Mọi người thường mang dầu gội, sữa tắm miễn phí từ khách sạn về. Đừng cứ bày đầy trong phòng tắm, mà hãy sử dụng sớm.

13. Túi nilon

Mỗi khi mua hàng về, mọi người thường cất lại túi nilon, dần sẽ thành một đống lớn. Nên gom lại và cho những người bán hàng tạp hóa, theo Bright Side.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.