Chiều 15.8, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cảnh báo về một đợt mưa lớn diện rộng sắp xảy ra ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ.

Dự báo thời tiết miền Bắc và 2 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa lớn trong những ngày tới
ẢNH: PHAN HẬU
Hiện nay, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực nam đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới này, bắt đầu từ đêm 17.8 đến ngày 21.8, khu vực miền Bắc và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to.
Dự báo trong đợt mưa lớn này, các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ có tổng lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm/đợt, một số nơi có mưa trên 450 mm/đợt.
Các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn có tổng lượng mưa 100 - 200 mm/đợt, một số nơi trên 300 mm/đợt.
Nguy cơ xảy ra mưa lớn cấp tập
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, trong đợt mưa lớn những ngày tới ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ nguy cơ sẽ xuất hiện những trận mưa cường suất lớn, cấp tập trong thời gian ngắn, nguy cơ gây ra ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp và đô thị.
Dự báo thời tiết từ chiều tối nay 15.8 đến ngày 16.8, khu vực miền Bắc và từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 80 mm. Mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng.
Khu vực cao nguyên miền Trung và Nam bộ có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa 15 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo, mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.
Mưa lớn cục bộ trong những ngày tới ở địa bàn miền núi các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng ở các vùng trũng, thấp.
Bình luận (0)