Ngày 15.9, ông Đậu Viết Triều, Hiệu trưởng Trường tiểu học Quỳnh Tam (xã Quỳnh Tam, Nghệ An), cho biết sáng cùng ngày, có 138 học sinh ở xóm Tiến Sơn của xã vẫn chưa đến trường vì phụ huynh không đồng thuận xóa điểm trường lẻ. Năm học này, xóm Tiến Sơn có 166 học sinh tiểu học ở 5 nhóm lớp.
Theo ông Triều, ngày 14.9, mặc dù xã đã bố trí xe ô tô đến xóm Tiến Sơn để đón học sinh, nhưng chỉ có 28 em đến trường. Sáng 15.9, tình hình vẫn chưa có chuyển biến, ngoài một em xin nghỉ phép vì bị ốm, còn 138 học sinh điểm trường này chưa đến trường chính để học.

Công an xã hỗ trợ đón học sinh xóm Tiến Sơn đến trường
ẢNH: CÔNG AN QUỲNH TAM
Ông Triều cũng cho hay, nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể đã và đang vận động phụ huynh đưa con em đến trường, không để việc học tập của học sinh bị gián đoạn kéo dài.
Như Báo Thanh Niên thông tin, năm học 2026 - 2027, do điểm trường Tiến Sơn đã xuống cấp, Trường tiểu học Quỳnh Tam xây dựng phương án từ năm học này, chuyển 166 học sinh ở điểm trường này về trường chính và phân hiệu để học.

Mặc dù chính quyền địa phương bố trí xe đưa đón nhưng số học sinh đến trường chính còn rất ít
ẢNH: CÔNG AN QUỲNH TAM
Tuy nhiên, nhiều phụ huynh chưa đồng thuận với chủ trương giải thể điểm trường này với lý do từ nhà đến trường chính và phân hiệu xa 6 - 7 km, khó khăn cho việc đưa đón con em.
Chính quyền địa phương và ngành giáo dục đã họp, đối thoại với phụ huynh. Ngày 11.9, ông Nguyễn Văn Khoa, Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An, đến gặp gỡ, đối thoại với người dân, vận động người dân đồng thuận.

Một phòng học ở điểm trường Tiến Sơn đã xuống cấp
ẢNH: THỊNH SƠN
Sau đó, chính quyền địa phương đã thực hiện phương án bố trí xe ô tô đưa đón học sinh, tổ chức ăn bán trú tại trường. Tuy nhiên, đến nay, nhiều phụ huynh vẫn chưa đồng thuận cho con em đi học.
Bình luận (0)