14,4 tỉ đồng nhận hối lộ từ AIC được chia cho nhiều người

Phan Thương
Phan Thương
10/07/2024 15:56 GMT+7

Tại tòa, bị cáo Dương Hoa Xô (cựu Giám đốc Trung tâm công nghệ sinh học) khai dùng 11,35 tỉ đồng đã nhận hối lộ từ phía Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế để cho con đi học.

Chiều 10.7, HĐXX bắt đầu thẩm vấn bị cáo Dương Hoa Xô (cựu Giám đốc Trung tâm công nghệ sinh học) về hành vi “nhận hối lộ” 11,35 tỉ đồng của Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (gọi tắt AIC) do bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (đang bị truy nã) làm chủ tịch.

Tại tòa, bị cáo Xô thừa nhận hành vi sai phạm khi thực hiện dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị 12 phòng thí nghiệm thuộc Trung tâm công nghệ sinh học (gọi tắt dự án).

14,4 tỉ đồng nhận hối lộ từ AIC được chia cho nhiều người- Ảnh 1.

Bị cáo Dương Hoa Xô bị áp giải đến tòa

NHẬT THỊNH

Theo ông Xô, ông quen biết bà Nhàn tại buổi lễ khánh thành khu nuôi cấy mô sinh vật của trung tâm. Trong buổi khánh thành, bà Nhàn chủ động đến giới thiệu bản thân và AIC, sau đó đề nghị được tham gia đấu thầu triển khai dự án mua sắm trang thiết bị 12 phòng thí nghiệm.

Sau khi ông Xô đồng ý, bà Nhàn cử bị cáo Trần Đăng Tấn (cựu Trưởng văn phòng đại diện AIC tại TP.HCM, đang bị truy nã) và Trần Mạnh Hà (cựu Phó tổng giám đốc AIC, đang bị truy nã) làm việc trực tiếp với ông Xô.

Theo đó, bị cáo Xô đã chỉ đạo hội đồng khoa học cho phía AIC tiếp cận gói thầu để chuẩn bị trước khi tham gia đấu thầu. Phía AIC, bà Nhàn để Công ty Gene Việt, Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á liên danh thực hiện ba gói thầu. Bà cũng chỉ đạo bị cáo Trần Mạnh Hà và Trần Đăng Tấn cấu kết với chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn để tạo điều kiện cho AIC và các công ty do AIC chỉ định tham gia đấu thầu.

Đồng thời, bà Nhàn thiết lập các công ty "quân xanh, quân đỏ" để AIC trúng 8 gói thầu với giá đã được nâng khống lên 40% để hưởng lợi, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 94,6 tỉ đồng.

Nhận hối lộ từ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nhiều cựu cán bộ TP.HCM hầu tòa

Từ năm 2015 - 2019, sau mỗi gói thầu, bà Nhàn đã chỉ đạo cấp dưới 6 lần đưa tiền cho ông Xô, tổng 14,4 tỉ đồng.

Tại tòa, ông Xô thừa nhận khi cầm 14,4 tỉ đồng đã chia cho một số bị cáo trong vụ án. Cụ thể, đưa cho bị cáo Trần Thị Bình Minh (cựu Phó giám đốc Sở KH-ĐT TP.HCM) 1 tỉ đồng, Nguyễn Đăng Quân (cựu Giám đốc Trung tâm công nghệ sinh học) 950 triệu đồng, Nguyễn Viết Thạch (cựu Trưởng ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình thuộc trung tâm) 1,1 tỉ đồng, còn lại 11,35 tỉ đồng bị cáo Xô sử dụng vào mục đích cá nhân.

Trả lời chủ tọa, bị cáo Xô khai dùng 11,35 tỉ đồng để cho con đi học. Chủ tọa: “Con bị cáo có biết tiền đi học lấy từ đây không?”. Bị cáo Xô trả lời: “Không biết ạ”.

Tương tự, trả lời trước tòa, bị cáo Nguyễn Đăng Quân (cựu Chủ tịch hội đồng khoa học) nhận 950 triệu đồng từ AIC, thừa nhận hành vi xây dựng danh mục thiết bị đảm bảo lợi nhuận của AIC 40% giá trị gói thầu. Bị cáo Quân cũng khai đã khắc phục toàn bộ số tiền nhận.

8 bị cáo còn lại tại Trung tâm Công nghệ sinh học thừa nhận hành vi phạm tội theo cáo trạng, đã làm theo chỉ đạo của bị cáo Xô cho phía AIC tiếp cận gói thầu, thay đổi giá, nâng khống giá trị gói thầu để AIC hưởng lợi.

Xét xử vắng mặt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 3 bị cáo khác

Ở vụ án trên, TAND TP.HCM sẽ xét xử vắng mặt 4 bị cáo do đang bị truy nã, gồm: cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Phó tổng giám đốc AIC Trần Mạnh Hà; cựu Trưởng văn phòng đại diện AIC tại TP.HCM Trần Đăng Tấn, cựu Tổng giám đốc Công ty CP Mopha thuộc hệ sinh thái AIC Đỗ Vân Trường.

Trước khi mở phiên tòa, TAND TP.HCM đã ra thông báo kêu gọi 4 bị cáo trên ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng, đảm bảo quyền bào chữa, quyền tự bào chữa theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.