Theo thông tin từ CSG, lô hàng này nhập về cảng ngày 5.9.2007, chủ hàng là Công ty TNHH Chim Én (địa chỉ 21/24 Trần Đình Xu, Q.1, TP.HCM), mua từ một công ty ở Malaysia (bên bán), đại lý vận chuyển về CSG là Công ty TNHH ZIM Việt Nam. Khi về đến Việt Nam, chủ hàng đã phát hiện lô hàng này không đúng yêu cầu theo đơn đặt hàng, nên đã khởi kiện bên bán. Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) xử vụ kiện này (bên bán vắng mặt) và Công ty TNHH Chim Én đã thắng kiện, hủy hợp đồng mua bán giữa hai bên, buộc bên bán phải tái xuất và chịu mọi chi phí tái xuất. Tuy nhiên, cho đến nay, bên bán vẫn bặt tăm, để lại lô hàng cho CSG quản lý. Ông Đào Văn Tuấn, Phó trưởng phòng Kinh doanh khai thác CSG cho biết, cách nay 2 tuần, phí lưu kho lô hàng này đã lên đến hơn 17.000 USD, nhưng không thu được tiền. Phía đại lý vận chuyển lô hàng cũng không thu được phí lưu container và đơn vị này cũng không thu được vỏ container. CSG đã có văn bản gửi đến các cơ quan chức năng đề nghị có hướng xử lý, nhưng vẫn chưa được trả lời.
M.Vọng
Bình luận (0)