179 người chết vì tai nạn giao thông trong 6 ngày nghỉ Tết

19/02/2018 20:26 GMT+7

Ngày 19.2 (mùng 4 Tết) đã có 24 người chết vì tai nạn giao thông , nâng tổng số người chết trong 6 ngày nghỉ lễ tết Nguyên đán lên 179 người.

Báo cáo của Văn Phòng Bộ Công an cho biết, ngày 19.2, cả nước xảy ra 35 vụ, trong đó có 29 vụ tai nạn, 6 vụ va chạm giao thông đường bộ, làm chết 24 người, 37 người bị thương. 
Sau 6 ngày nghỉ tết Nguyên đán, tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp. Cả nước xảy ra 231 vụ tai nạn giao thông, làm chết 179 người, 186 người bị thương.
Tình trạng ùn ứ kéo dài xảy ra thường xuyên tại các tuyến đường xung quanh nhiều đền, chùa trên địa bàn Hà Nội và TP.HCM, do mật độ người tham gia giao thông tập trung về khu vực này quá lớn.
Lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ địa phương đã tổ chức tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông đường bộ; phát hiện, xử lý 1.665 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền 310 triệu đồng, tạm giữ 422 phương tiện vi phạm, giữ 186 giấy tờ các loại, tước 101 giấy phép lái xe.

Đáng chú ý, khoảng 17 giờ 10 ngày 18.2 (tức mùng 3 Tết), trên QL1, đoạn qua địa phận ấp Đại Nghĩa Thắng, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 2 ô tô và 1 xe máy, khiến nhiều người bị thương phải vào viện cấp cứu.
Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, xe ô tô 94A-004.94 điều khiển theo hướng từ Bạc Liêu đi Cần Thơ. Khi gần đến trụ sở UBND xã Đại Tâm thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 83P2-750.03 và ô tô BKS 65A-027.22 lưu thông theo chiều ngược lại. Hậu quả, đã làm 3 chiếc xe dính vào nhau, hư hỏng nặng, có ít nhất 9 người bị thương được đưa đi cấp cứu, giao thông qua khu vực gặp rất nhiều khó khăn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.