18 giờ truy tìm tài xế tông chết 2 mẹ con

23/05/2015 07:31 GMT+7

Khoảng 10 giờ 30 ngày 22.5, Công an H.Phù Cát (Bình Định) bắt khẩn cấp Hoàng Nam (54 tuổi, ở TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) và Bùi Nghĩa Nhơn (25 tuổi, ở TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai), hai nghi can trong vụ tông xe chết người rồi bỏ chạy.

Khoảng 10 giờ 30 ngày 22.5, Công an H.Phù Cát (Bình Định) bắt khẩn cấp Hoàng Nam (54 tuổi, ở TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) và Bùi Nghĩa Nhơn (25 tuổi, ở TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai), hai nghi can trong vụ tông xe chết người rồi bỏ chạy.

Nghi phạm Hoàng Nam tường thuật vụ việc Nghi phạm Hoàng Nam tường thuật vụ việc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 ngày 20.5, Công an H.Phù Cát nhận tin báo bên lề QL1 (thôn Kiều An, xã Cát Tân) có 2 người chết trên vũng máu. Đại tá Nguyễn Đức Nam, Trưởng công an huyện, cùng tổ công tác nhanh chóng đến hiện trường.

Kết quả khám nghiệm hiện trường và xác minh ban đầu xác định nạn nhân là Lê Thị Huế (45 tuổi) cùng con gái Nguyễn Lê Phương Vi (15 tuổi, ở thôn Kiều An) khi đi tập thể dục, bị ô tô lưu thông theo hướng bắc - nam lấn vào lề đường phải, tông gãy trụ biển báo giao thông và tông chết, rồi bỏ chạy.

Đại tá Nguyễn Đức Nam đã huy động 30 cán bộ phối hợp cùng CSGT Công an tỉnh và công an các địa phương lân cận rà soát các garage, kiểm tra camera các hộ kinh doanh dọc QL1 nhưng không phát hiện được gì. Chiều 20.5, Công an H.Phù Cát mời những người am hiểu về ô tô tham kiến, qua đó họ nhận định những mảnh vỡ gương cầu chiếu hậu tại hiện trường của ô tô đầu kéo đời mới.

Kiểm tra camera tại Trạm thu phí đường bộ Đức Phổ, Quảng Ngãi, công an phát hiện lúc 1 giờ 58 ngày 20.5 ô tô đầu kéo biển số 81C-074.21 qua trạm từ hướng bắc có gương chiếu hậu và biển tam giác gắn trước ba đờ xốc giống với tang vật thu tại hiện trường tai nạn. Ô tô đầu kéo đó được xác định của Công ty H.P, có trụ sở tại TP.Pleiku, lái xe, phụ xe cũng được xác định là Nam và Nhơn.

Nghi phạm Bùi Nghĩa Nhơn - Ảnh: Bảo VănNghi phạm Bùi Nghĩa Nhơn - Ảnh: Bảo Văn

Tổ công tác đã làm rõ, khoảng 1 giờ ngày 20.5, trên đường chở gạch men từ Quảng Nam về Gia Lai, Nam giao ô tô đầu kéo 81C-074.21, kéo rơ moóc 81R-004.49 cho Nhơn (chưa có bằng FC) điều khiển. Khi đến thôn Kiều An, do Nhơn buồn ngủ nên lạc tay lái, ô tô tông vào trụ biển báo giao thông bên phải, tông chết mẹ con bà Huế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.