2 bé gái 15 tuổi bị lừa bán vào các quán karaoke như món hàng

Lê Lâm
Lê Lâm
21/12/2020 08:27 GMT+7

Lên mạng tìm việc, 2 bé gái 15 tuổi ở Khánh Hòa bị lừa vào TP.HCM rồi bị mang bán qua nhiều quán karaoke ở Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai với giá từ 4,1 triệu đến 18,3 triệu đồng.

Ngày 21.12, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự 4 nghi can gồm Bùi Thị Thủy Triều (30 tuổi, ngụ Kiên Giang), Bùi Thị Trang (24 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa), Phan Vũ Hải (30 tuổi, ngụ Long An), Duy Anh Tuấn (23 tuổi, ngụ Phú Yên) để điều tra về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là hai bé gái T.T.D. và L.X.N. (cùng 15 tuổi, cùng ngụ Khánh Hòa) bị lừa bán vào nhiều quán karaoke.

Từ trái sang: Phan Vũ Hải và Duy Anh Tuấn

Ảnh do Công an Đồng Nai cung cấp

Theo điều tra ban đầu, vào cuối tháng 11.2020, T.T.D. và L.X.N. đăng thông tin tìm việc làm trên Facebook, sau đó có người liên hệ với T.T.D. và L.X.N. hứa cho làm nhân viên phục vụ quán karaoke tại TP.HCM với mức lương từ 20 - 30 triệu đồng/tháng.
Ngày 24.11, cả hai bắt xe vào TP.HCM gặp người này, tuy nhiên địa điểm làm việc không phải ở TP.HCM mà là một quán karaoke ở TP.Dĩ An (Bình Dương). Sau khi giao 2 bé gái cho Bùi Thị Thủy Triều (quản lý quán), người này lấy tiền môi giới là 4,1 triệu/đồng/người.
Triều bắt 2 bé tiếp khách để trả nợ. Do công việc phải tiếp bia rượu, để cho khách ôm và mức lương không như lời hứa nên 2 bé nhờ một người làm cùng liên hệ Bùi Thị Trang đến giúp.
Bùi Thị Trang là người chuyên điều tiếp viên cho các quán karaoke, Trang đã đến và chuộc 2 bé gái ra khỏi quán, đưa về nơi tập kết của mình nằm ở P.Long Bình Tân (Đồng Nai), khi khách có nhu cầu thì điều đi.
Qua vài ngày, thấy bé T.T.D. làm không được việc, Trang liền lên mạng xã hội rao bán. Duy Anh Tuấn đã liên hệ "mua" T.T.D. với giá 5 triệu đồng. Ngay sau đó Tuấn mang bé T.T.D. lên H.Chơn Thành (Bình Phước) bán vào một quán karaoke với giá 15 triệu đồng.
Do bé T.T.D làm việc không hiệu quả nên chủ quán đã trả lại, lần này Tuấn đưa bé T.T.D. qua Tây Ninh bán cho Phan Vũ Hải (chủ một quán karaoke ở TX.Trảng Bàng) với giá 17 triệu đồng. Sau đó, Hải lại bán bé T.T.D. cho một karaoke ở Long An với giá 18,3 triệu đồng.
Nhận tin báo của người nhà bé T.T.D, ngày 16.12, Công an TP.Biên Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai giải cứu 2 bé T.T.D, và L.X.N., trao trả về cho gia đình. 
Đối với các nghi can còn lại liên quan đến việc lừa bán 2 bé gái trên vào các quán karaoke, Công an TP.Biên Hòa sẽ truy xét để làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.