2 ca tử vong do sốt xuất huyết tại Đắk Lắk và Gia Lai, đều mắc bệnh nền

Vừa qua, Đắk Lắk và Gia Lai ghi nhận những ca tử vong do sốt xuất huyết Dengue. Đó là một thanh niên và một người cao tuổi, cả hai đều có tiền sử đái tháo đường type 2. Với diễn biến dịch bệnh phức tạp, ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp diệt muỗi, diệt lăng quăng, tiêm vắc xin phòng sốt xuất huyết.

Tại TP.HCM, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM vừa điều trị 2 bệnh nhân trẻ mắc sốt xuất huyết nặng, có thời điểm cận kề cửa tử. Bệnh nhân đầu tiên là một nữ sinh 16 tuổi rơi vào tình trạng sốc, suy đa cơ quan, phải điều trị ECMO, truyền máu và sử dụng kháng sinh mạnh hơn một tháng. Chi phí khoảng 1 tỉ đồng dù có bảo hiểm y tế.

Trường hợp thứ hai là nữ bệnh nhân 21 tuổi, nhập viện trong tình trạng sốc sốt xuất huyết, suy gan, tổn thương thận, rối loạn đông máu và suy đa tạng, phải thở máy, lọc máu liên tục. Dù bệnh nhân qua khỏi, nhưng gánh nặng chi phí điều trị tiếp tục tạo áp lực lên gia đình.

Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cũng ghi nhận số trẻ mắc sốt xuất huyết nhập viện đang có xu hướng gia tăng. Hiện khoa Nhiễm đang điều trị khoảng 40 bệnh nhi sốt xuất huyết, trong đó khoảng 5 trường hợp nặng.

Chuyên gia khuyến cáo, sốt xuất huyết hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, có thể diễn tiến nặng ở mọi lứa tuổi, không thể chủ quan.

Gia tăng số ca mắc trên toàn quốc

Theo số liệu của Bộ Y tế, 8 tháng đầu năm nay, cả nước ghi nhận hơn 78.300 ca mắc sốt xuất huyết Dengue, trong đó có 13 ca tử vong. Số ca mắc cao gấp 1,2 lần cùng kỳ năm 2025. Hiện khu vực phía Nam tiếp tục là "điểm nóng" của sốt xuất huyết. Trong đó TP.HCM dẫn đầu với 31.032 ca mắc tính từ đầu năm đến nay. Đồng thời các địa phương Tây Ninh, Đồng Nai… cũng ghi nhận số người mắc sốt xuất huyết tăng, có các ca tử vong. Bộ Y tế cảnh báo, miền Nam đang bước vào cao điểm mùa mưa, thời tiết nóng ẩm tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển, nguy cơ dịch tiếp tục gia tăng.

* - Ảnh 1.

Theo chuyên gia y tế, người cao tuổi, có bệnh lý nền thuộc đối tượng nguy cơ dễ gặp biến chứng nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

ẢNH: H.KHÁNH

Tại miền Bắc, 117 phường, xã ở Hà Nội đã ghi nhận các ca sốt xuất huyết. Tính từ đầu năm đến nay, toàn thành phố có 2.382 trường hợp mắc bệnh. Riêng từ ngày 28.8 - 4.9, Hà Nội ghi nhận thêm 207 ca sốt xuất huyết so với tuần trước đó.

Đối tượng nguy cơ cao và các lầm tưởng thường gặp

Theo ThS-BS Lê Thanh Khôi - Phó giám đốc Y khoa, trực thuộc Hội đồng Y khoa Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu, mức độ nguy hiểm của bệnh vẫn đang bị không ít người đánh giá thấp, chủ quan. Bác sĩ phân tích các lầm tưởng thường gặp.

Thứ nhất, lầm tưởng sốt xuất huyết chỉ là bệnh của trẻ em. BS Lê Thanh Khôi cho biết, hiện nay sốt xuất huyết không còn là bệnh chủ yếu ở trẻ em mà người lớn cũng chiếm tỷ lệ mắc ngày càng cao.

Nếu không được phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ, sốt xuất huyết có thể diễn tiến đến giai đoạn nguy cấp với thoát huyết tương, cô đặc máu, sốc Dengue và trong một số trường hợp gây suy đa cơ quan (gan, thận, tim, phổi, não)... thậm chí tử vong.

Ngành y tế cảnh báo, cả người lớn và trẻ em đều có nguy cơ mắc sốt xuất huyết nếu như không có các giải pháp phòng bệnh tích cực. Đặc biệt, trẻ em thừa cân béo phì, phụ nữ mang thai, người cao tuổi, người có bệnh lý nền… là các đối tượng nguy cơ cao dễ trở nặng, đe dọa đến tính mạng.

* - Ảnh 2.

Theo chuyên gia dịch tễ, vắc xin giúp tạo đáp ứng miễn dịch với cả 4 type vi rút Dengue, qua đó giúp giảm nguy cơ mắc sốt xuất huyết và nguy cơ nhập viện do bệnh

ẢNH: H.KHÁNH

Thứ hai, lầm tưởng mắc một lần sẽ "miễn nhiễm" với sốt xuất huyết. Bác sĩ phân tích, vi rút Dengue gây sốt xuất huyết có 4 type huyết thanh khác nhau: DENV-1, DENV-2, DENV-3 và DENV-4. Sau khi mắc một type, cơ thể có thể tạo miễn dịch lâu dài với type đó, nhưng không đồng nghĩa được bảo vệ lâu dài trước 3 type còn lại. Vì vậy, một người hoàn toàn có thể mắc sốt xuất huyết nhiều lần trong đời. Điều đáng lưu ý là khi nhiễm lại với một type Dengue khác, nguy cơ diễn tiến nặng có thể cao hơn, đặc biệt ở lần nhiễm thứ hai.

Trang bị "lá chắn kép" để chủ động ứng phó dịch sốt xuất huyết

Trong bối cảnh sốt xuất huyết xuất hiện quanh năm và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, chủ động phòng bệnh vẫn là điều quan trọng hàng đầu. Các chuyên gia dịch tễ khẳng định, cần "lá chắn kép" để phòng, chống sốt xuất huyết cho cộng đồng. Trong đó, tầng bảo vệ thứ nhất là các biện pháp truyền thống kiểm soát môi trường như: diệt muỗi, diệt lăng quăng/bọ quăng và sử dụng các biện pháp tránh muỗi đốt.

Tầng bảo vệ thứ hai là sử dụng vắc xin phòng bệnh sốt xuất huyết giúp tạo miễn dịch chủ động, bền vững cho cơ thể. Việc chủ động tiêm ngừa vắc xin giúp giảm tỷ lệ mắc bệnh, đồng thời giảm tối đa nguy cơ chuyển nặng, biến chứng tử vong hoặc các di chứng sau điều trị nếu không may nhiễm bệnh.

BS Lê Thanh Khôi cho biết, hiện Việt Nam đã lưu hành vắc xin phòng sốt xuất huyết dành cho trẻ từ 4 tuổi trở lên và người lớn, bao gồm cả người đã từng mắc bệnh. Phác đồ gồm 2 mũi tiêm cách nhau 3 tháng, giúp phòng ngừa cả 4 tuýp vi rút Dengue. Khi hoàn thành đầy đủ lịch tiêm, hiệu quả bảo vệ có thể đạt trên 80%, đồng thời có thể giảm hơn 90% nguy cơ nhập viện do sốt xuất huyết.

Bác sĩ khuyến cáo các gia đình nên chủ động đến cơ sở y tế uy tín để được tư vấn và tiêm phòng bệnh, hoàn thành đúng phác đồ. Việc tiêm đủ 2 mũi đúng lịch rất quan trọng để cơ thể tạo được miễn dịch chống lại cả 4 tuýp vi rút Dengue.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.