Vào tháng 3.2009, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ tiêu cực đất đai tại P.Mũi Né (TP Phan Thiết), TAND
Cáo trạng cho rằng, vào năm 2005, UBND tỉnh Bình Thuận thu hồi đất để giao cho các dự án du lịch tại P.Mũi Né. Các hộ nông dân tại P.Mũi Né gồm: Trần Văn Á, Lê Văn Cư, Trần Văn Dạo, Phạm Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Siêng, Phan Văn Ngọc và Phạm Văn Đây đã khai báo gian dối về tính pháp lý trên diện tích đất mình đang sử dụng. Được sự tiếp tay của một số cán bộ lúc đó, 7 bị cáo trên đã chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng. |
Sau án sơ thẩm, 7 bị cáo được hưởng án treo không kháng cáo (trong số 5 bị cáo nguyên cán bộ kháng cáo, có bị cáo Hùng và Năm được Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM giảm án).
“Cho hưởng án treo là quá nhẹ”
Ngày 17.3.2011, Chánh án TAND tối cao đã có quyết định kháng nghị một phần bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Thuận và bản án phúc thẩm của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM về phần quyết định hình phạt đối với 7 bị cáo trong nhóm tội “lừa đảo tài sản”; giao hồ sơ vụ án cho TAND tỉnh Bình Thuận để xét xử lại theo quy định của pháp luật.
|
TAND tối cao nhận định, việc TAND tỉnh Bình Thuận tuyên 7 bị cáo trên với tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nhưng cho hưởng án treo là sai phạm nghiêm trọng. Vi phạm điều 139 và điều 47 của Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 01 ngày 15.3.2001 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao. Hành vi của 7 bị cáo trên là đặc biệt nghiêm trọng. Trường hợp nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt thấp nhất cũng phải là 7 năm tù, nhưng Tòa án cấp sơ thẩm chỉ phạt các bị cáo từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù, cho hưởng án treo là quá nhẹ, không đúng quy định của pháp luật.
Kháng nghị của Chánh án TAND tối cao được Hội đồng Giám đốc thẩm TAND tối cao chấp nhận.
Mới đây, TAND tỉnh Bình Thuận đã xử xét sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Á, Phạm Ngọc Hùng, Phan Văn Đây mỗi người 7 năm 6 tháng tù giam. Bị cáo Lê Văn Cư, Trần Văn Dạo, Nguyễn Văn Siêng và Phan Văn Ngọc bị phạt mỗi người 7 năm tù.
Quế Hà
Bình luận (0)