2 CLB chạy đua đưa Messi đến Ả Rập Xê Út đối đầu Cristiano Ronaldo

Giang Lao
Giang Lao
21/01/2023 12:37 GMT+7

Tổng thư ký LĐBĐ Ả Rập Xê Út, ông Ibrahim Alkassim đã tiết lộ thông tin này với tờ Marca, nhưng thừa nhận khả năng có thể từ 1 đến 2 năm tới. Do hiện nay Messi vẫn muốn gia hạn và thi đấu cho PSG.

Ông Ibrahim Alkassim vừa trả lời phỏng vấn tờ Marca, khẳng định: “Ý tưởng của LĐBĐ Ả Rập Xê Út là luôn muốn giải VĐQG tiếp tục được cải thiện chất lượng thi đấu, tạo sức hút toàn cầu và thu hút khán giả ngày càng đến sân đông hơn. Sự có mặt của Cristiano Ronaldo đã tạo được hiệu ứng. Và nếu có thêm Messi thì vô cùng tuyệt vời”.

Cristiano Ronaldo và Messi vừa so tài tại Ả Rập Xê Út trong trận giao hữu giữa PSG và đội tuyển chọn giải VĐQG nước này

AFP

Tuy nhiên, ông Ibrahim Alkassim cũng xác nhận: “Hiện tại chúng tôi không biết gì về thương vụ chiêu mộ Messi. Nhưng rất có thể vào một ngày nào đó, cuộc chạy đua để có được chữ ký của Messi sẽ xảy ra. Messi đang nhận nhiều sự yêu mến từ công chúng. Chúng tôi cũng yêu thích cậu ấy. Hy vọng một ngày đó được chứng kiến Messi cùng Cristiano Ronaldo tranh tài ở giải đấu của Ả Rập Xê Út”.

Theo tờ Marca, hiện có 2 CLB lớn của Ả Rập Xê Út là Al-Ittihad và Al-Hilal đang chạy đua để chiêu mộ Messi, với mức ưu đãi về thu nhập có thể lên đến 300 triệu euro/năm. Nhiều nguồn tin khác cũng cho biết, thậm chí siêu sao người Argentina cũng có thể nhận mức thu nhập lên đến 350 triệu euro/năm, nếu anh đồng ý đến 1 trong 2 CLB này ngay trong mùa hè năm nay (thời hạn hết hợp đồng với PSG).

Tuy nhiên vào thời điểm hiện tại, Messi chỉ muốn tiếp tục thi đấu cho PSG và sẽ gia hạn hợp đồng thêm 1 mùa nữa (đến tháng 6.2024). Ngoài ra, cũng sẽ tùy diễn biến, siêu sao này có kích hoạt điều khoản tự động gia hạn thêm 1 mùa nữa đến tháng 6.2025 hay không.

Đây chính là lý do mà 2 CLB Al-Ittihad và Al-Hilal hiện tại chưa thể xúc tiến đàm phán chính thức vì khó thuyết phục Messi đổi ý rời khỏi PSG ngay. Nhưng họ sẽ đàm phán để đạt thỏa thuận sơ bộ trước, sau đó sẽ chờ đến mùa hè 2024 thuyết phục một lần nữa siêu sao người Argentina đến giải VĐQG Ả Rập Xê Út. Thời điểm đó, siêu sao Cristiano Ronaldo vẫn còn hợp đồng thi đấu cho CLB Al-Nassr, nên hoàn toàn hy vọng 2 siêu sao này sẽ còn cạnh tranh ít nhất từ 1 đến 2 mùa giải trong giai đoạn cuối sự nghiệp của họ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.