Vụ "xài chùa" hơn 28 ha đất vàng suốt 25 năm:

2 doanh nghiệp đồng ý giao mặt bằng Bãi Sau nhưng đòi quyết định thu hồi đất

Nguyễn Long
Nguyễn Long
03/07/2024 12:40 GMT+7

2 doanh nghiệp còn lại đồng ý bàn giao mặt bằng Bãi Sau để UBND TP.Vũng Tàu triển khai dự án chỉnh trang đô thị nhưng yêu cầu phải có quyết định thu hồi đất để đảm bảo các quyền lợi cho cổ đông, người lao động.

Đòi quyết định thu hồi đất

Liên quan đến loạt bài "Xài chùa" hơn 28 ha đất vàng suốt 25 năm đăng trên Báo Thanh Niên, phản ánh các doanh nghiệp (DN) kinh doanh du lịch ở Bãi Sau nợ hàng trăm tỉ đồng tiền thuê đất, thuế, ngày 3.7, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cho biết đến nay đã có 7/9 DN bàn giao mặt bằng, chỉ còn 2 công ty chưa bàn giao, đó là Công ty CP Du lịch quốc tế Vũng Tàu (gọi tắt Công ty Du lịch Vũng Tàu) và Công ty CP Du lịch quốc tế Hải Dương (gọi tắt Công ty Du lịch Hải Dương), vì... đòi UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phải có quyết định thu hồi đất.

2 doanh nghiệp đồng ý giao mặt bằng Bãi Sau nhưng đòi quyết định thu hồi đất- Ảnh 1.

DN chưa đồng ý bàn giao mặt bằng vì còn khiếu nại

NGUYỄN LONG

Để vận động 2 công ty trên bàn giao mặt bằng cho TP.Vũng Tàu khởi công dự án chỉnh trang đô thị, ngày 27.6, UBND TP.Vũng Tàu cùng các sở, ngành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã làm việc với 2 công ty trên, đề nghị 2 đơn vị này bàn giao mặt bằng để thành phố thực hiện dự án chỉnh trang Bãi Sau.

"Dự án này sẽ được khởi công vào ngày 31.7, dự kiến hoàn thành vào tháng 4.2025. Vì vậy, yêu cầu 2 DN trên nhanh chóng bàn giao mặt bằng cho thành phố. Đây là dự án đầu tư công nên khu vực Bãi Sau phải giải tỏa hết", ông Thảnh nhấn mạnh.

Đại diện 2 DN, lãnh đạo Công ty Du lịch Vũng Tàu cho biết khi UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất ở Bãi Sau để làm dự án chỉnh trang đô thị thì các công ty đều chấp hành chủ trương. Công ty sẵn sàng bàn giao mặt bằng, góp phần cùng thành phố thực hiện dự án chỉnh trang đô thị trên trục đường Thùy Vân, nhằm mục đích phát triển kinh tế - xã hội.

"Tuy nhiên quyết định thu hồi đất đối với khu đất do 2 DN đang sử dụng có đối tượng thu hồi là Công ty Đầu tư xây lắp (ĐTXL) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nên chúng tôi không có căn cứ để bàn giao mặt bằng, không có căn cứ để báo cáo với các cổ đông và hơn 200 người lao động đang làm việc ổn định", người đại diện 2 DN trên nêu ý kiến và đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phải có quyết định thu hồi đất riêng cho 2 DN.

Lãnh đạo Công ty Du lịch Vũng Tàu lý giải, năm 2005, Công ty ĐTXL tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cổ phần hóa, thay đổi pháp nhân, không đưa giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị DN. Năm 2009, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thu hồi hơn 2,3 ha đất cho Công ty Du lịch Vũng Tàu thuê. Như vậy, hơn 2,3 ha đất này không còn là của Công ty ĐTXL tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau khi được thuê đất, Công ty Du lịch Vũng Tàu được cấp phép xây dựng các công trình, kiến trúc trên đất.

2 doanh nghiệp đồng ý giao mặt bằng Bãi Sau nhưng đòi quyết định thu hồi đất- Ảnh 2.

Đại diện DN đề nghị có quyết định thu hồi đất sẽ bàn giao mặt bằng

NGUYỄN LONG

Năm 2012, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra quyết định thu hồi lại 2,3 ha đất nhưng không có công văn giao đất này lại cho Công ty ĐTXL tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cũng như yêu cầu Công ty Du lịch Vũng Tàu ký hợp đồng thuê đất với Công ty ĐTXL tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Từ những lý do trên, lãnh đạo Công ty Du lịch Vũng Tàu khẳng định đất DN đang sử dụng ổn định, không liên quan đến quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với Công ty ĐTXL tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tại cuộc họp mới đây, đại diện 2 DN trên đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa - Vūng Tàu có văn bản pháp lý về việc thu hồi đất đúng đối tượng đang sử dụng đất là Công ty Du lịch Vũng Tàu và Công ty Du lịch Hải Dương.

2 doanh nghiệp không phải là đối tượng thu hồi đất

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cho biết các khiếu nại của 2 DN nêu trên đã được các sở, ngành và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giải quyết.

2 doanh nghiệp đồng ý giao mặt bằng Bãi Sau nhưng đòi quyết định thu hồi đất- Ảnh 3.

Nhiều DN ở Bãi Sau đã tháo dỡ mặt bằng, bàn giao đất sạch cho UBND TP.Vũng Tàu thực hiện dự án chỉnh trang đô thị

NGUYỄN LONG

"Năm 1997, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao đất cho Công ty ĐTXL tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhưng năm 2009 lại thu hồi một phần cho 2 DN trên thuê. Việc cho thuê này là không đúng nên UBND tỉnh đã ra các quyết định thu hồi vào năm 2012, vì vậy mà đất 2 DN đang sử dụng vẫn thuộc Công ty ĐTXL tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Chính vì thế UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ ra quyết định thu hồi đất của Công ty ĐTXL tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 2 DN trên không có hợp đồng cho thuê đất nên không phải là đối tượng thu hồi đất", ông Hoàng Vũ Thảnh khẳng định.

Ngày 28.6, UBND TP.Vũng Tàu đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về kết quả làm việc, đối thoại, vận động bàn giao mặt bằng với Công ty Du lịch Hải Dương và Công ty Du lịch Vũng Tàu vào ngày 27.6.

Theo báo cáo này thì Công ty Du lịch Hải Dương và Công ty Du lịch Vũng Tàu đồng thuận, ủng hộ chủ trương của Nhà nước về thực hiện đầu tư xây dựng dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND tỉnh. Các DN có ý kiến chưa thống nhất, đồng ý thời gian di dời tài sản, bàn giao mặt bằng cho UBND TP.Vũng Tàu trong tháng 6, đầu tháng 7.2024, khi UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chưa trả lời các nội dung kiến nghị của công ty.

"Việc chậm nhận bàn giao mặt bằng sẽ ảnh hưởng tới thời gian khởi công, hoàn thành của dự án", ông Hoàng Vũ Thảnh nói thêm.

Ngày 30.11.1996, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định cho Công ty đầu tư xây lắp (ĐTXL) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuê đất để xây dựng bãi tắm Thùy Vân tại Bãi Sau, TP.Vũng Tàu. Sau đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Công ty ĐTXL tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (lúc này là DN 100% vốn nhà nước) làm chủ đầu tư xây dựng bãi tắm Thùy Vân, với diện tích hơn 28 ha đất. Sau khi nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng ở bãi tắm Thùy Vân, Công ty ĐTXL tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cho nhiều DN vào thuê lại mặt bằng để đầu tư du lịch. Từ năm 1997 - 2005 (lúc còn là DN 100% vốn nhà nước), Công ty ĐTXL tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chia nhỏ hơn 28 ha đất cho nhiều DN thứ phát thuê để kinh doanh du lịch nhưng chưa ký hợp đồng thuê đất, thuê hạ tầng, không nộp tiền thuê đất. Tính đến nay, các DN thứ phát còn nợ hàng trăm tỉ đồng tiền thuế, thuê đất. Năm 2021, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra quyết định thu hồi hơn 28 ha đất mà các DN thứ phát đang kinh doanh du lịch ở Bãi Sau. Tính đến nay, có 7/9 DN đã bàn giao mặt bằng, còn Công ty Du lịch Vũng Tàu và Công ty Du lịch Hải Dương chưa bàn giao mặt bằng vì còn khiếu nại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.