2 học sinh tử vong tại rạp cưới

17/03/2014 01:28 GMT+7

Ngày 16.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Ninh Phước (Ninh Thuận) cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân khiến em Nguyễn Hiền Tính (12 tuổi) và Trần Lâm Phương (13 tuổi, học sinh Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, xã An Hải, H.Ninh Phước) tử vong tại một rạp cưới.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 15.3 Phương cùng Tính đến xem người nhà cô dâu T.H dựng rạp cưới. Do người dựng rạp bất cẩn dùng dây điện bị hở dây đồng quấn vào trụ sắt của rạp cưới, nên khi gia đình cô T.H bật điện thì trụ sắt rạp cưới bị nhiễm điện. Cùng lúc, nhóm trẻ ở quanh khu vực này chơi trò trốn tìm, Tính và Phương chạy núp sau trụ sắt, bị điện giật nhưng không ai phát hiện. Đến tối, người nhà đi tìm thì thấy Phương và Tính đã tử vong trong tư thế ngồi ôm nhau.

Thiện Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.