2 ngày cân kiểm 5 tấn ngà voi, vẩy tê tê nhập lậu

27/08/2015 12:58 GMT+7

(TNO) Sau 2 ngày cân kiểm, cơ quan chức năng mới xác định cụ thể khối lượng ngà voi và vẩy tê tê ngụy trang trong 220 bao tải hạt đậu đỏ.

(TNO) Sau 2 ngày cân kiểm, cơ quan chức năng mới xác định cụ thể khối lượng ngà voi và vẩy tê tê ngụy trang trong 220 bao tải hạt đậu đỏ.

Các bao đậu đỏ giấu ngà voi và vẩy tê tê bên trong - Ảnh: Nguyễn Tú
Sáng nay 27.8, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, đã đến khen thưởng, động viên lực lượng liên ngành khám phá vụ nhập lậu ngà voi và vẩy tê tê lên đến 5 tấn. 
Theo đó, UBND TP.Đà Nẵng thưởng đột xuất cho Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm buôn lậu (Bộ Công an), Cục Hải quan TP. Đà Nẵng và Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng.
Để khám phá vụ buôn lậu quy mô lớn này, Cục điều tra chống buôn lậu đã huy động Đội kiểm soát chống buôn lậu miền Trung (Đội 2), Đội kiểm soát chống buôn lậu miền Bắc (Đội 1), Đội kiểm soát phòng chống ma túy, cùng phối hợp Đội kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đà Nẵng, Phòng 3 Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu và Biên phòng cửa khẩu cảng.
Sau 2 ngày cân kiểm, đến khuya 26.8, cơ quan chức năng mới xác định cụ thể khối lượng ngà voi và vẩy tê tê ngụy trang. Lô hàng này được công ty TNHH Hùng Huy Bảo (K99/2 đường 3.2, P.Thuận Phước, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) nhập khẩu theo khai báo là 220 bao tải hạt đậu đỏ (19,8 tấn).
Container chứa hàng mang số hiệu WHLU 201192-22G1, được chuyên chở theo vận đơn số 0475.A12054, do hãng tàu biển WAN HAI (Hồng Kông) từ Malaysia về Cảng Tiên Sa hôm 13.8.
Việc kiểm đếm chậm, gặp khó khăn do ngà voi và vẩy tê tê lẫn trong các bao đậu đỏ, mỗi bao khoảng 90 kg chứa từ 25 – 30 kg vẩy tê tê hoặc ngà voi, tổng cộng số lượng hàng cấm trên 5 tấn, trong đó vẩy tê tê là 4.002 kg, ngà voi 1.023 kg.
Trước đó, như Thanh Niên Online đã thông tin, ngày 13 và 21.8, lực lượng liên ngành đã phanh phui gần 3 tấn ngà voi và sừng tê giác nguỵ trang trong đá cẩm thạch giả và gỗ thanh của công ty TNHH Vạn An (đường 2.9, Q.Hải Châu) nhập khẩu từ châu Phi về Đà Nẵng, cùng thời điểm với lô hàng của công ty Hùng Huy Bảo. 
Sau khi container hàng về Cảng Tiên Sa, công ty Hùng Huy Bảo không đến làm thủ thục giao nhận, trì hoãn, bất hợp tác với cơ quan chức năng nên lực lượng liên ngành đã phối hợp mở niêm phong, khám xét. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.